Bắt 2 tàu hút cát trái phép trên sông Cấm

07:51 07/09/2017

Khi phát hiện lực lượng công an, Doãn Mạnh Tùng điều khiển tàu bỏ chạy, buộc tổ công tác phải huy động các phương tiện phà tự hành tại bến phà Nống để truy đuổi, bắt giữ...

ss

Tàu HP-0198, do Doãn Mạnh Tùng điều khiển đang bỏ chạy sau khi phát hiện lực lượng công an

9h ngày 5-9, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện An Dương phát hiện trên tuyến sông Cấm, đoạn qua địa phận thôn Lê Xá, xã Đại Bản, có 2 tàu đang khai thác cát trái phép dưới sông. 

Khi phát hiện lực lượng công an, tàu HP-0198 trọng tải 100 tấn, do Doãn Mạnh Tùng, sinh 1987, ở thôn 5 xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, điều khiển, đã vội vã rút vòi hút cát tháo chạy.

ss

ss

Lực lượng Công an huyện đang kiểm tra tàu HP-0198- một trong hai tàu hút cát

Trước tình huống trên, tổ công tác phối hợp với Công an xã Đại Bản đã huy động phương tiện phà tự hành tại bến phà Nống để truy đuổi, bắt giữ cùng với tàu tàu HP-0652, trọng tải trên 100 tấn, do Doãn Văn Mạnh Quỳnh (anh ruột của Tùng), sinh 1983, cùng ở địa chỉ trên điều khiển.

ss

Các phương tiện khai thác cát trên tàu

ss

Sàng lọc cát

ss

Chõ (mũi khoan) hút cát

Kiểm tra hai tàu HP-0652 và HP-0198, tổ công tác phát hiện trên mỗi tàu có nắp 2 máy bơm hút cát và 2 chõ hút cùng các ống nối cao su để khai thác cát dưới lòng sông.

ss

Số cát tàu HP-0652 vừa khai thác

Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm 2017, Doãn Văn Mạnh Quỳnh bị Công an huyện An Dương bắt giữ cùng về hành vi khai thác cát trái phép ngay trên đoạn sông này.

Công an huyện An Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện, tạm giữ hai tàu trên để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích