Bắt tại trận

09:38 08/09/2020

Lười lao động, lại ham chơi đàn đúm nên Hồ Ngọc Biển, sinh 1991, ở thôn Thạch Lựu 3, xã An Thái, huyện An Lão, bập vào ma túy khiến tài sản gia đình lần lượt tan theo khói thuốc. Cũng chỉ vì nghiện mà Biển đã tự đẩy cuộc đời mình vào vòng lao lý.

Hồi 11h ngày 25/8/2020, tại thôn Thạch Lựu 3, xã An Thái, Công an huyện An Lão bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Hồ Ngọc Biển; Nguyễn Văn Sáng, sinh 1984, ở thôn Thạch Lựu 2, xã An Thái, huyện An Lão; Nguyễn Văn Hải, sinh 1999, ở tổ Đẩu Sơn, phường Văn Đẩu, quận Kiến An và Hoàng Văn Chiến, sinh 1996, ở thôn Phủ Niệm 2, xã Thái Sơn, huyện An Lão, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Biển

Quá trình bắt quả tang đã phát hiện và thu giữ tại nền nhà Biển có 1 túi vải, bên trong có 1 túi nilon màu trắng  và 1 đoạn ống nhựa màu trắng chứa 4,40 gam methamphetamine.

Qua đấu tranh, đối tượng Hồ Ngọc Biển khai nhận số ma túy trên do Biển mua tại khu vực đường tàu quần Lê Chân về để sử dụng. Do trời mua nên Biển nghỉ làm và rủ 3 người bạn cùng làm nghề sơn bả đến nhà để cùng sử dụng ma túy. Khi Biển cùng các đối tượng đang chuẩn bị “lên tiên” thì bị công an bắt quả tang.

CAH An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Biển về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 249 BLHS để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông