Bé gái ăn khoẻ nhất

18:09 07/05/2009

Cô bé Agatha chào đời sớm tới 3 tháng nên được chỉ định phải nạp 20.000calorie/tuần để có thể phát triển như các em bé bình thường khác.
Cô bé Agatha chào đời sớm tới 3 tháng nên được chỉ định phải nạp 20.000calorie/tuần để có thể phát triển như các em bé bình thường khác.

Hiện cô bé 16 tháng tuổi sống ở London, nước Anh này ăn sáng với cháo đặc, kem bọc sữa, bánh mì nướng kẹp sôcôla và nhiều món tráng miệng khác. Bữa trưa là thịt vịt, thịt cừu, thịt lợn... trộn với khoai tây nghiền và kem béo, rau củ được trộn dầu ôliu và tráng miệng bằng sôcôla và chuối.

Ngủ trưa dậy, Agatha sẽ chén tiếp pho mát và sôcôla. Bữa tối, bé ăn cá ngừ nghiền bơ và đậu nướng, cùng với bánh pudding và kem bọc sữa. Trước khi đi ngủ cô bé “lót dạ” thêm cháo đặc và sữa trứng.

Theo Mirro


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông