Bế giảng lớp huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu lớp I năm 2023

22:09 02/06/2023

Chiều 2-6, tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Phòng CSCĐ – CATP tổ chức lễ bế giảng lớp huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu (lớp I, năm 2023). Thượng tá Thái An Châu – Phó Trưởng phòng phụ trách đơn vị chủ trì lễ bế giảng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ chức năng CATP.
Các học viên tham gia lễ bế giảng

Thời gian qua, được sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hậu cần – CATP, các khâu của công tác chuẩn bị cho đợt huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu đầu tiên trong năm 2023 từ triệu tập học viên, chuẩn bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện cũng như nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của cán bộ, học viên cho đến việc chuẩn bị giáo trình, giáo án, tài liệu huấn luyện được đơn vị triển khai một cách bài bản, khoa học, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.

Thượng tá Đào Văn Ten – Phó Trưởng Phòng CSCĐ báo cáo kết quả lớp huấn luyện

Đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện được đào tạo bài bản, có kỹ năng sư phạm, giàu kinh nghiệm thực tiễn công tác đã truyền đạt bài giảng một cách dễ hiểu, dễ nhớ giúp học viên nhanh chóng nắm bắt, tiếp thu nhanh các bài giảng cũng như từng động tác kỹ chiến thuật chiến đấu.

Các học viên tham gia lễ bế giảng

Nhờ đó, sau 40 ngày học tập, huấn luyện nghiêm túc, mặc dù bị ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng Ban Huấn luyện và các học viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện đề ra bảo đảm chất lượng theo chương trình huấn luyện chung của lực lượng CSCĐ, theo giáo án do Bộ Tư lệnh CSCĐ biên soạn và thực tiễn công tác đặt ra. 100% học viên tham gia các bài kiểm tra kỹ thuật chiến đấu cơ bản, võ thuật và chiến thuật chiến đấu đều đạt yêu cầu đề ra.

Các học viên báo cáo kết quả huấn luyện tại thao trường

Tại lễ bế giảng, Thượng tá Đào Văn Ten – Phó Trưởng Phòng CSCĐ báo cáo kết quả lớp huấn luyện. Và dưới dự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Ngọc Hiếu đại diện Ban Huấn luyện, đội ngũ cán bộ, học viên đã tham gia báo cáo kết quả huấn luyện trực tiếp tại thao trường với những màn đồng diễn võ thuật CAND, kỹ thuật đánh bắt đối tượng, chiến thuật chiến đấu cơ bản của lực lượng CSCĐ…, một cách thành thục, nhanh, mạnh đều, đẹp.

Các học viên báo cáo kết quả huấn luyện tại thao trường

Qua đó, cho thấy rõ sự dày công khổ luyện trên thao trường của đội ngũ cán bộ, học viên, cũng như trình độ võ thuật, kỹ chiến thuật quân sự, khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cục hỗ trợ của lực lượng CSCĐ Công an thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị, Thượng tá Thái An Châu – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CSCĐ trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ, học viên lớp học cũng như sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các phòng nghiệp vụ chức năng CATP đề lớp học được tổ chức thành công.

Các học viên đồng diễn kỹ chiến thuật, võ thuật CAND

Đồng chí đề nghị, sau khi trở về đơn vị công tác, các học viên cần duy trì việc luyện tập, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phức tạp xảy ra khi được Giám đốc CATP huy động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Thượng tá Thái An Châu – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CSCĐ phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng

Các phòng nghiệp vụ chức năng CATP và công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đơn vị tổ chức hiệu quả các lớp huấn luyện sau theo đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của CATP, góp phần bảo đảm giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố…

Một số hình ảnh cán bộ, học viên báo cáo kết quả khoá huấn luyện trực tiếp tại thao trường:

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích