Bế mạc Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023: Đồng chí Tống Văn Băng được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố

20:09 20/06/2018

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng 20-6, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thành công tốt đẹp.

Ra mắt BCH Công đoàn thành phố, khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã tổ chức 8 tổ thảo luận tổ với 120 ý kiến đóng góp vào các văn kiện dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và đóng góp ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với các văn kiện và cho rằng các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, mạnh dạn nhìn thẳng, đánh giá đúng và dự báo chính xác tình hình công nhân viên chức lao động, thực trạng công tác công đoàn và phong trào công nhân thành phố.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã công bố kết quả bầu cử BCH Công đoàn thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 47 đồng chí; công bố kết quả bầu Ban thường vụ LĐLĐ TP với 12 đồng chí, 5 đồng chí được bầu vào Thường trực LĐLĐ TP; bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP với 9 đồng chí và bầu 13 đại biểu chính thức (2 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Tống Văn Băng, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP khóa XIII đã được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023; các đồng chí: Hoàng Đình Long, Đào Thị Huyền, Bùi Thị Ngọc tái cử chức Phó chủ tịch LĐLĐ TP; đồng chí Đào Trọng Trung, Trưởng Ban tài chính LĐLĐ TP được bầu giữ chức Phó chủ tịch LĐLĐ TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chủ tịch LĐLĐ TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2021 Tống Văn Băng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch LĐLĐ TP Tống Văn Băng cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm, gửi gắm niềm tin vào BCH Công đoàn thành phố khóa XIV, đồng thời xin hứa, tập thể BCH Công đoàn khóa XIV sẽ cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân TP Cảng, tăng cường đoàn kết, nhất trí, tiếp tục đổi mới, vận dụng sáng tạo, xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, vì đoàn viên và người lao động; bám sát thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam.

 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 9 mục tiêu chủ yếu nhằm thực hiện phương hướng tổng quát toàn nhiệm kỳ là “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”.

THẾ KHOA – PHAN TUẤN

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông