Bế mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp thành phố năm 2022

18:15 11/08/2022

Chiều 11-8, tại Trung Đoàn 50 (quận Đồ Sơn), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức bế mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Dự Lễ bế mạc có Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố.

Quang cảnh Lễ bế mạc Hội thao

Sau 2 ngày tổ chức Hội thao, với sự tham gia của 14 đoàn ở 6 nội dung thi đấu, các vận động viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, bình tĩnh, tự tin và chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của Ban tổ chức; Kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị đăng cai.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc Hội thao

Phát biểu bế mạc Hội thao, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 do Bộ CHQS thành phố tổ chức trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp cùng với đó là ảnh hưởng của cơn bão số 2, với khối lượng công việc nhiều, cán bộ, chiến sỹ Trung dội Dân quân cơ động các đơn vị vừa phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất, công tác ở địa phương, vừa phải huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, thời gian thục hiện triển khai ngắn, lực lượng dân quân cơ động triệu tập đông, trình độ năng lực quân sự và độ tuổi không đồng đều…

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu bế mạc Hội thao

Song với tinh thần tích cực chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, trung thực học hỏi quyết tâm giành thành tích cao của các đồng chí vận động viên, công tác tổ chức, điều hành chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá kết quả  chính xác, khách quan của Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Hội thao đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố tặng cờ và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong Hội Thao.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Trung đội Dân quân cơ động, Ban CHQS huyện Cát Hải, giải nhì thuộc về Trung đội Dân quân cơ động, Ban CHQS quận Kiến An và giải ba thuộc về Trung đội Dân quân cơ động, Ban CHQS huyệnTiên Lãng và Trung đội Dân quân cơ động, Ban CHQS huyện Thủy Nguyên. Đồng thời, Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 12 cá nhân đạt thành tích cao trong Hội Thao.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông