Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Phát động ủng hộ, giúp đỡ những gia đình, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam/dioxin

21:37 02/08/2021

Nhân dịp kỉ niệm 60 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961*10-8-2021), chiều 2-8, Bệnh viện Phụ sản đã tổ chức Lễ phát động các cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn thể đơn vị ủng hộ để giúp đỡ, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với những gia đình, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần “uống nước nhớ nguồn”,  “tương thân tương ái” của dân tộc nhằm góp phần chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam
Ngay sau Lễ phát động, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đi thăm và trao tặng 20 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố

Phát biểu tại Lễ phát động, PGS.TS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thông tin về ý nghĩa của hành động đóng góp quỹ ủng hộ những nạ nhân chất độc da cam/dioxin.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “tương thân tương ái” của dân tộc nhằm góp phần chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam. Để góp sức xoa dịu nỗi đau da cam là trách nhiệm của các thế hệ đi sau trong đó có đội ngũ bác sĩ,  nhân viên y tế Bệnh viện.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đi thăm và tặng quà cho gia đình nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn quận Kiến An

Ngay sau Lễ phát động, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đi thăm và trao tặng 20 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và 2 hai gia đình nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn quận Kiến An.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông