07:42 16/02/2025 Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện mới phẫu thuật nội soi bóc tách thành công khối u tử cung lớn dưới niêm mạc và bảo toàn được tử cung.
Theo đó, các bệnh lý về phụ khoa là nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đang trong độ tuổi sinh sản. Trong đó, u xơ tử cung (UXTC) dưới niêm mạc là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, có thể kéo theo nhiều biến chứng đối với sức khỏe của người bệnh.
U xơ tử cung dưới niêm mạc thuộc một loại của u xơ tử cung. Tình trạng này xảy ra khi khối u xơ xuất hiện trong buồng tử cung và nhân xơ phát triển ngay phía dưới niêm mạc tử cung lớn dần về phía buồng tử cung. U xơ tử cung dưới niêm mạc thường đi kèm với cuống polyp xơ. Đôi khi, nó mọc quanh buồng tử cung, hướng dần về phía âm đạo hoặc ổ bụng.
Theo chị T.T.H.T, sinh năm 1996, địa chỉ tại Hải Phòng cho biết: khoảng 4 tháng trở lại đây, cứ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt chị lại bị rong kinh kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày kèm đau bụng dữ dội nên quyết định tới Khoa quốc tế Bệnh viện Phụ sản Hải phòng khám. Kết quả sau khám, siêu âm, bác sĩ kết luận chị T có khối U xơ tử cung lớn dưới niêm mạc, kích thước đường kính 90 x 62mm.
Trường hợp này do phát hiện muộn, khối UXTC dưới niêm mạc đã phát triển có kích thước lớn, gây chảy máu kéo dài mỗi kỳ kinh nguyệt nên phải phẫu thuật loại bỏ. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra với bác sĩ phẫu thuật là: phẫu thuật loại bỏ khối UXTC nhưng tử cung phải được bảo tồn, do bệnh nhân còn trẻ, còn có nguyện vọng sinh nở tiếp. Vì vậy, TS.BS Mai Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật nội soi xin hội chẩn với PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm – Giám đốc bệnh viện để xin ý kiến.
Được sự đồng ý của PGS.TS Vũ Văn Tâm, Giám đốc bệnh viện, ngày 7/2/2025, TS.BS. Mai Anh – Trưởng khoa Phẫu thuật nội soi cùng kíp mổ đã tiến hành ca phẫu thuật nội soi, sau gần một giờ, TS.BS Mai Anh đã bóc tách, loại bỏ thành công khối u xơ, bảo tồn được tử cung. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được chuyển về khoa Phẫu thuật nội soi tiếp tục điều trị và chăm sóc.
Ba ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân T phục hồi tốt, có thể vận động nhẹ nhàng được. Chị T chia sẻ: “Tôi rất vui vì tử cung của tôi được bảo tồn thành công bởi tôi vẫn còn trẻ và còn mong muốn sinh thêm bé nữa. Sau khi sinh em bé thứ nhất, tôi khám sức khỏe định kỳ ở Công ty đã phát hiện ra khối u xơ nhỏ. Từ đó đến nay được mấy năm rồi, do chủ quan không đến bệnh viện kiểm tra lại, không ngờ khối UXTC đã phát triển như vậy”.
Theo các chuyên gia y tế, u xơ tử cung thường là những khối u lành tính nên không gây nguy hiểm nếu được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, số đông chị em phụ nữ hay chủ quan không kiểm tra khám phụ khoa định kỳ nên bệnh thường phát hiện muộn, điều trị khó khăn và dẫn tới đa u xơ tử cung, thậm chí lạc nội mạc tử cung tổn thương buồng trứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thậm chí là vô sinh.
Chính vì vậy, phụ nữ nên có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần, khám tầm soát ung thư cổ tử cung. Đặc biệt những người bệnh có triệu chứng bất thường như xuất huyết tử cung, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, chèn ép ở vùng chậu... cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám sớm nhất.
VŨ DUYÊN
22:28 22/02/2025
16:43 20/02/2025
Chuyên mục luật Phòng, chống mua bán người năm 2024: Trách nhiệm của Bộ Công an
Phấn đấu giảm 25% các phường, xã không có ma tuý trong năm 2025
Chuyên mục luật Phòng, chống mua bán người năm 2024: Cơ quan, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ
Chuyên mục luật Phòng, chống mua bán người năm 2024: Cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Công an quận Ngô Quyền cứu cụ bà 94 tuổi thoát khỏi đám cháy giữa đêm
Độc đáo lễ rước của hàng nghìn người dân tại lễ hội Từ Lương Xâm
Công an Hải Phòng kêu gọi: Giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép!
Độc đáo lễ rước của hàng nghìn người dân tại lễ hội Từ Lương Xâm
Đặc sắc Lễ hội Minh Thề - Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia Xuân Ất Tỵ 2025
Sẵn sàng cho Lễ đón danh hiệu Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm