Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn

09:27 29/06/2021

Chiều 28-6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan...
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc làm việc

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch - dịch vụ, kinh tế quận tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản bảo đảm kế hoạch, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế tăng 19,89%; một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 22,2%; ngành du lịch, dịch vụ tăng 17,06%...

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 98,23 tỷ đồng, đạt 57,3% dự toán thành phố, 46,9% dự toán HĐND quận, tăng 90,6% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đô thị, trật tự đường hè, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, GPMB được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án lớn trên địa bàn. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng quà Đảng bộ quận Đồ Sơn

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, với quyết tâm cao để triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể. Đảng bộ quận luôn giữ vững đoàn kết, nhất trí cao, Nhân dân luôn tin tưởng, đồng thuận vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phấn khởi trước sự phát triển của thành phố và địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy đánh giá quận Đồ Sơn có truyền thống lịch sử, văn hóa, có khả năng phát triển mạnh về du lịch với những dự án lớn đã và đang được đầu tư.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những khó khăn, trở ngại quận đang gặp, đó là: du lịch của quận chưa có sự bứt phá, phát triển du lịch còn theo mùa; quy hoạch chưa đi kịp so với sự phát triển; hạ tầng chưa đồng bộ; còn bất cập trong việc xử lý nước thải, rác...

Vì vậy, quận phải nỗ lực hơn nữa, xác định rõ trách nhiệm, có những suy nghĩ, cách làm mới, ý tưởng sáng tạo hơn nữa về làm du lịch để khắc phục những trở ngại, khó khăn đang đối mặt, không nên trông đợi vào nguồn ngân sách nhà nước mà phải kết hợp với những nhà đầu tư để làm du lịch.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị tập thể lãnh đạo quận Đồ Sơn phải tiếp tục là một tập thể đoàn kết, gắn bó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, vận động quần chúng Nhân dân, gần gũi với dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, chăm lo cho người dân để có sự đồng thuận của người dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải phóng mặt bằng; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng cuộc sống văn hóa, văn minh, thân thiện với du khách để du khách cảm thấy được an toàn, thân thiện khi đến với vùng đất du lịch.

Đồng chí lưu ý, quận cũng cần tham khảo, học hỏi những cách làm hay, mô hình sáng tạo của những địa phương khác, nhất là về du lịch để từ đó có những cách làm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương...

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông