Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành biểu dương học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2020

15:47 01/08/2020

Sáng 1-8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 năm 2020. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Trần Phú, em Lý Hải Đăng và phụ huynh có con đoạt giải.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải Olympic Hóa học quốc tế

Trước đó, tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 năm 2020 được tổ chức trực tuyến và trao giải tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của với 235 thí sinh tham dự từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đoàn Việt Nam và đoàn Mỹ là 2 đoàn duy nhất có 4/4 học sinh đạt Huy chương Vàng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quốc Tiến báo cáo thành tích học sinh giỏi năm học 2019-2020

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cả 4 học sinh dự thi đều đoạt Huy chương Vàng/tổng số 26 Huy chương Vàng; trong đó, em Lý Hải Đăng, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú (TP. Hải Phòng) đã xuất sắc đạt số điểm cao nhất đoàn Việt Nam với 96,75/100 điểm, đứng thứ 5 toàn thế giới. Với thành tích này, Trường THPT Chuyên Trần Phú (TP Hải Phòng) năm học thứ 3 liên tiếp có học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế; ghi dấu thành tích 24 năm Hải Phòng có học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Thầy giáo Đoàn Thái Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Trần Phú phát biểu

Giám đốc Sở GD-ĐT, NGUT.PGS.TS Lê Quốc Tiến báo cáo cho biết, năm học này, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hải Phòng tiếp tục giữ vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, 24 năm có học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Cụ thể, học sinh Hải Phòng đã đạt 79 giải học sinh giỏi quốc gia (trong đó có 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 27 giải Ba và 21 giải Khuyến khích). Vừa qua, Sở GD-ĐT phối hợp Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga  tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi Olympic Toán học đi du học Nga, kết quả có 12/25 học sinh chiến thắng năm 2020.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng em Lý Hải Đăng

Trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020, Hải Phòng có 1 tập thể và 2 học sinh đạt thành tích xuất sắc. Trong cuộc thi KHKT dành cho học sinh THPT và THCS cấp quốc gia, có 2 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 1 giải Ba). Đặc biệt, mới đây nhất, ngày 30-7, em Lý Hải Đăng đã giành giải Huy chương Vàng, đứng vị trí thứ 5 thế giới, dẫn đầu đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52…

Em Lý Hải Đăng phát biểu cảm ơn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú Đoàn Thái Sơn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về thành tích liên tiếp của nhà trường thời gian qua. Đặc biệt năm nay, năm thứ 3 liên tiếp, Trường THPT chuyên Trần Phú có học sinh đạt Huy chường Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Trong tâm thế phấn khởi, thay mặt nhà trường, thầy Hiệu trưởng hứa Trường THPT chuyên Trần Phú sẽ quyết tâm hết sức trong năm học mới và những năm tới.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao thưởng tập thể, giáo viên của Trường THPT Chuyên Trần Phú

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng, biểu dương quyết tâm cao, cố gắng, nỗ lực của học sinh Lý Hải Đăng cùng các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Trần Phú. Thành tích này rất có ý nghĩa, không chỉ cho riêng cá nhân học sinh, gia đình, nhà trường mà còn rất có ý nghĩa đối với ngành giáo dục và thành phố, với thành tích 3 năm liên tục thành phố có học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế.

Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBNDTP, tặng Bằng khen của UBND TP và trao thưởng các tập thể, cá nhân

Đồng chí nhấn mạnh, thành tích này cùng với nhiều kết quả khác trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã góp phần quan trọng, bổ sung vào thành tích chung, toàn diện của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ này; đồng thời, khẳng định được hiệu quả từ sự đổi mới của thành phố trong các cơ chế, chính sách để khuyến khích, động viên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó có giáo dục - đào tạo, là cơ sở giúp thành phố sẽ tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách mới để phát triển thành phố trong giai đoạn tới.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP chúc mừng em Lý Hải Đăng

Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn học sinh Lý Hải Đăng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cố gắng, nỗ lực phấn đấu cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước, bày tỏ sự tin tưởng vào thành tích dạy và học của Trường THPT Chuyên Trần Phú. 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu ghi nhận thành tích của em Lý Hải Đăng, gia đình, Trường THPT Chuyên Trần Phú và ngành GD-ĐT Hải Phòng

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các lãnh đạo thành phố đã tặng Bằng khen của UBND TP và trao thưởng các tập thể, cá nhân. Cụ thể, trao Bằng khen và thưởng 500 triệu đồng đối với em Lý Hải Đăng; trao Bằng khen và thưởng 50 triệu đồng đối với tập thể Trường THPT Chuyên Trần Phú; trao Bằng khen và thưởng tập thể giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Hóa học 100 triệu đồng; trao Bằng khen và thưởng 250 triệu đồng đối với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng em Lý Hải Đăng).

Ban Giám đốc Sở GD-ĐT, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Trần Phú chúc mừng em Lý Hải Đăng và gia đình

Em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12 Hóa chuyên, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú đã đạt những thành tích: Thủ khoa đầu vào lớp Hóa chuyên; giải Nhì học sinh giỏi thành phố các năm 2018-2019, 2019-2020; Huy chương Vàng Duyên hải Bắc bộ các năm: 2017-2018, 2018-2019; giải Nhì học sinh giỏi quốc gia các năm 2017-2018, 2018-2019; giải Excellent (đạt điểm tuyệt đối) Kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia các năm THPT; thành viên chính thức Đội tuyển thi Olympic Hóa học quốc tế của Việt Nam; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52, đứng trong top 5 với số điểm 96,75/100 điểm, đứng thứ Nhất toàn đoàn Việt Nam.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích