Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chúc tết các đơn vị làm việc đêm giao thừa

10:17 05/02/2019

Tối 4-2, nhân dịp đón xuân mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đi thăm, động viên và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ đêm giao thừa. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy: Nguyễn Xuân Bình – Phó chủ tịch thường trực UBND TP; Nguyễn Hữu Doãn – Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy; Phạm Văn Hà – Trưởng ban tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành động viên lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên

Tại Công an huyện Thủy Nguyên, đồng chí Lê Văn Thành biểu dương tinh thần của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, đã nêu cao trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ”, thường trực 100% quân số bảo đảm giữ gìn ANTT, vì một cái tết bình yên, lành mạnh cho nhân dân.

Đồng chí nêu rõ, Thủy Nguyên là một huyện lớn, dân số đông, là cực tăng trưởng năng động bậc nhất của thành phố, đòi hỏi môi trường ANTT càng phải được quan tâm chú trọng, vì vậy nhiệm vụ của lực lượng Công an là hết sức nặng nề.

Đặc biệt trong bối cảnh thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành về phát triển Hải Phòng, lực lượng Công an huyện càng cần phải tăng cường hơn nữa vai trò chủ công, chủ động trên lĩnh vực bảo đảm ANTT.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, phát huy thành tích đạt được, tiếp tục đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, để không phụ lòng mong mỏi của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân giao phó.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, động viên cán bộ, công nhân khu vực điều hành sản xuất Công ty xi măng Vicem Hải Phòng

* Tại Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao những thành tựu vượt bậc Công ty đạt được năm 2018, nhất là các chỉ tiêu về sản lượng và nộp ngân sách đều vượt cao so với những năm gần đây, đồng thời có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị cũng như các công trình của Hải Phòng và cả nước.

Đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh, Công ty xi măng Hải Phòng không chỉ là cái nôi của ngành xi măng Việt Nam, mà còn là cái nôi của phong trào cách mạng Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì vậy tập thể cán bộ, công nhân, lao động Công ty cần phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao sản lượng và chất lượng.

Trước mặt là tập trung triển khai những hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập Công ty, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đảng Công ty xi măng Hải Phòng (một trong những chi bộ đầu tiên là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Hải Phòng).

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chúc tết Công ty xi măng Vicem Hải Phòng

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chúc tập thể cán bộ, công nhân, lao động Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc, phấn đấu thi đua hăng say sản xuất. Đồng chí cũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty phải coi trọng cơ chế đãi ngộ và các chế độ chính sách cho người lao động với tinh thần “dân là gốc”, để mỗi một thành viên của Công ty hết lòng hết sức đóng góp xây dựng ngôi nhà chung ngày càng phát triển.

* Cũng trong buổi tối cùng ngày, đúng giờ phút giao thừa thiêng liêng đón chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Lê Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo cùng đi đã làm lễ dâng hương các vị anh hùng tiền bối tại Khu di tích Bạch Đằng Giang lịch sử.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông