Bí thư Thành ủy thăm và chúc mừng bộ tư lệnh Quân khu 3

16:43 20/12/2011

Sáng 19-12, nhân lần thứ 67 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 * 22-12-2011), đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến thăm và chúc mừng Bộ tư lệnh Quân khu 3. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng trung tướng Phạm Quang Hợi
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng trung tướng Phạm Quang Hợi

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thông báo một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà Hải Phòng đã đạt được năm 2011, định hướng phát triển năm 2012 và khẳng định: Những thành tựu mà Hải Phòng đạt được luôn có sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các đơn vị của Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là vai trò bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, những tiền đề để phát triển kinh tế xã hội.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới cán bộ chiến sỹ đang phục vụ trong toàn lực lượng vũ trang quân khu và mong rằng trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa thành phố và Quân khu 3 ngày càng phát triển.

Đáp lời, trung tướng Phạm Quang Hợi - Tư lệnh Quân khu 3 cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng, trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu, đồng chí cũng mong muốn trong những năm tới, thành phố Hải Phòng và Quân khu 3 tiếp tục phối hợp tốt, thiết thực, hiệu quả hơn nữa.
* Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố đến thăm, chúc mừng một số cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn TP.

Tới thăm Vùng 1 Cảnh sát biển, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chúc tập thể cán bộ chiến sỹ luôn mạnh khỏe, phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong lĩnh vực công tác chuyên môn, góp phần quản lý chặt chẽ an ninh trật tự trên biển; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì và thực thi pháp luật của chiến sỹ Vùng 1 Cảnh sát biển, qua đó thực hiện tốt chiến lược biển của Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó.

Đến thăm Bộ Chỉ huy BĐBP TP, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những thành tích trong công cuộc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ và sự đóng góp tích cực của BĐBP trong thực hiện chủ đề “Năm đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng chí chúc tập thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới biển đảo, hải cảng của TP, góp phần thúc đẩy KT - XH của TP Cảng phát triển ổn định và bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đến thăm, chúc sức khỏe, động viên cán bộ chiến sỹ Sư đoàn phòng không 363 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông