Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc tết đầu xuân mới Nhâm Dần 2022

09:14 08/02/2022

Ngày 7-2, nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã gặp mặt, chúc mừng, động viên cán bộ, công nhân viên chức, lao động một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu động viên cán bộ, công viên chức, lao động cơ quan các Văn phòng Thành ủy- HĐND – UBND TP

          Tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy gặp gỡ động viên cán bộ, công viên chức, lao động các cơ quan Văn phòng Thành ủy – HĐND – UBND TP. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; các đồng chí Thường trực HĐND – UBND TP.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả tích cực của tập thể cán bộ, công viên chức, lao động các cơ quan Văn phòng Thành ủy – HĐND – UBND TP, trong thời gian qua đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, tham mưu, giúp việc Thành ủy – HĐND – UBND TP kịp thời ban hành và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nổi bật là nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội.

Trong không khí ra quân đầu xuân mới, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc sức khỏe toàn thể cán bộ, công viên chức, lao động khối các văn phòng, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, củng cố đội ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu đề ra năm 2022.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc tết cán bộ, công viên chức các Ban xây dựng Đảng

          Tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng, gặp gỡ động viên cán bộ, công viên chức, lao động các Ban xây dựng Đảng. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công viên chức, lao động các Ban xây dựng Đảng. Đồng chí nêu rõ, trong năm qua các Ban xây dựng Đảng đã hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tham mưu, giúp việc Thường trực Thành ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, vận động quần chúng, xây dựng và ban hành cũng như tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, góp phần đắc lực vào thành công chung của thành phố.

Dành thời gian phân tích về tình hình thành phố cũng như cả nước, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong năm 2022 bên cạnh những thuận lợi, cơ hội lớn, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, vì vậy các Ban xây dựng Đảng cần tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, quyết tâm đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc tết tại huyện An Dương

Tại Trung tâm hành chính – chính trị huyện An Dương, làm việc với các đồng chí lãnh đạo huyện An Dương và gặp gỡ cán bộ, công viên chức, lao động các cơ quan văn phòng huyện An Dương, cùng dự có đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao và biểu dương những thành tựu Đảng bộ, Chính quyên và Nhân dân huyện An Dương đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ, An Dương là vùng phát triển năng động, cũng là tuyến đầu trong chiến lược phát triển của thành phố, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 là hết sức nặng nề, vì vậy huyện cần tiến hành rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, xác định rõ các mục tiêu chủ yếu để xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hợp lý, hiệu quả nhưng phải tiết kiệm nguồn lực, tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển chung của thành phố và đất nước.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc tết tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP

Tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP, cùng dự có đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trong năm 2022 hệ thống MTTQ các cấp đã tổ chức hoạt động hết sức linh hoạt, hiệu quả. Trong đó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ động viên các tầng lớp Nhân dân phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng thành phố.

Đồng thời MTTQ các cấp cũng giữ vai trò nòng cốt, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bước sang năm mới, đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, Ủy ban MTTTQ TP cũng như hệ thống MTTQ các cấp, tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, cùng các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể Nhân dân, kết tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của thành phố và cả nước.

Bi thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu động viên cán bộ, bác sỹ, nhân viên Sở Y tế

Tại Sở Y tế, cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang biểu dương tinh thần trách nhiệm cao cả của đội ngũ cán bộ, bác sỹ, nhân viên ngành y tế, trong thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí khẳng định, tinh thần trách nhiệm của ngành Y tế đã nêu tấm gương sáng trong phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn rằng, đội ngũ cán bộ, bác sỹ, y sỹ và nhân viên ngành y sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần vì một thành phố Hải Phòng bình yên, đáng sống và phát triển bền vững.

Cũng trong ngày 7-2, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, bác sỹ, y sỹ và nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế thành phố.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông