Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm việc tại quận Dương Kinh

18:06 30/06/2021

Sáng 30-6, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm việc với Quận ủy Dương Kinh, về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy: Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; Nguyễn Đình Chuyến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế của quận vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng tốt. Một số chỉ tiêu đáng chú ý là: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 416,3 tỷ đồng, tăng 16,28%; giá trị thương mại - dịch vụ 2.207 tỷ đồng, tăng 15,13… so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước 447,399 tỷ đồng, đạt 93,22% kế hoạch thành phố giao, đạt 84,92% kế hoạch quận.

Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quận đang từng bước triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng 3 công viên cây xanh trên địa bàn các phường Hưng Đạo, Anh Dũng, Hải Thành.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và vận động quần chúng chuyển biến tích cực, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Đặc biệt, quận tập trung cao triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khảo sát thực địa vị trí dự kiến xây dựng bến xe khách Hải Thành

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả tích cực Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Dương Kinh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nêu rõ, quận Dương Kinh hiện đang có nhiều lợi thế phát triển, như quỹ đất dồi dào, có vị trí thuận lợi về giao thông đối ngoại; có tiềm năng phát triển về logistics, thương mại, dịch vụ...

Tuy nhiên, chỉ số cải cách hành chính của quận chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, thu hút đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng còn bộc lộ bất cập, đây là những vấn đề quận cần tập trung giải quyết sớm trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các ban, ngành thành phố phối hợp tốt hơn nữa với quận Dương Kinh, đề xuất các giải pháp, nhất là công tác quy hoạch về đô thị, bến xe, di chuyển nghĩa trang, các vấn đề liên quan đến môi trường, xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư… để quận thực sự tập trung cao độ nguồn lực, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

* Trước đó, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã khảo sát thực địa vị trí dự kiến xây dựng Bến xe khách liên tỉnh tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông