Biểu dương 162 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”

15:53 30/09/2020

Sáng 30-9, BCH Thành đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố dự, chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay mặc dù chịu tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19, nhưng đã được các cấp bộ Đoàn thông tin đầy đủ, kịp thời, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh thiếu niên và nhận đươc sự quan tâm, ủng hộ cùng tham gia của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân. Nhờ đó, các chỉ tiêu Chiến dịch đều đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Cụ thể, triển khai Chiến dịch, tuổi trẻ thành phố đã tiến hành sửa chữa, làm mới 4 km đường giao thông nông thôn. Tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho 1.105 thanh niên nông thôn, tập huấn khởi nghiệp cho 543 lượt thanh niên (vượt chỉ tiêu). 100% các Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc đã đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 26-7; xây dựng 459 tuyến phố khu vực đô thị với các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn". Toàn thành phố đã sửa chữa, xây mới 23 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà đền ơn đáp nghĩa; tổ chức 30 buổi khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 2317 người dân (Vượt chỉ tiêu 186,6 %).

Đồng chí Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Cũng trong Chiến dịch, tuổi trẻ thành phố đã đề xuất 5.812 ý tưởng, sáng kiến; trong đó đã có 796 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào thực tế; đăng ký 15 công trình thanh niên cấp huyện, 516 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. 100% Đoàn cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong dịp hè...

Đồng chí Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu

Các hoạt động trong Chiến dịch được chỉ đạo đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, bằng các công trình, phần việc, việc làm thiết thực hướng về cơ sở. Có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn và thực hiện hiệu quả các công trình thanh niên, đề án phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường. Các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong từng nội dung đều cơ bản hoàn thành theo tiến độ thời gian.

Nhân dịp này, 162 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch vinh dự được các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó, BCH TƯ Đoàn tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 14 cá nhân; BCH Thành đoàn tặng Bằng khen cho 52 tập thể, 81 cá nhân; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong chiến dịch.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông