Biểu dương 170 học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2017

02:49 02/09/2017

Tối 1-9, Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2017 đã diễn ra trang trọng, ấn tượng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo). Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

170 học sinh, sinh viên tiêu biểu được biểu dương

170 học sinh, sinh viên tiêu biểu được biểu dương - Ảnh: TC

Dự lễ biểu dương có đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố: Lê Khắc Nam, Nguyễn Văn Thành.

Các đồng chí Nguyễn Phi Long và Nguyễn Thị Nghĩa trao thưởng cho các HSSV tiêu biểu

Các đồng chí Nguyễn Phi Long và Nguyễn Thị Nghĩa trao thưởng cho các HSSV tiêu biểu - Ảnh: TC

Lễ biểu dương năm nay vinh danh 170 học sinh, sinh viên xuất sắc của năm học 2016-2017, gồm: 2 học sinh đoạt giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế; 93 học sinh đoạt giải khu vực và quốc gia; 58 học sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 17 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, thủ khoa các trường đại học trên địa bàn thành phố và là sinh viên người Hải Phòng tốt nghiệp loại giỏi, thủ khoa các trường đại học trong cả nước.

Các HSSV tham gia lễ dâng hương vào chiều 1-9

Các HSSV tham gia lễ dâng hương vào chiều 1-9 - Ảnh: TC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận những kết quả học tập đáng tự hào của học sinh, sinh viên thành phố Cảng trong năm học vừa qua, đặc biệt là 170 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương trong dịp này.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí biểu dương tinh thần tận tâm, đầy trách nhiệm của các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý các trường học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm rạng danh thành phố và đất nước; đồng thời trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh luôn quan tâm, động viên các học sinh, sinh viên để các em đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Phó Chủ tịch mong muốn ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Công an huyện Vĩnh Bảo bảo vệ ANTT tại Lễ biểu dương

Công an huyện Vĩnh Bảo bảo vệ ANTT tại Lễ biểu dương - Ảnh: TC

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố đã trao Bằng khen của UBND thành phố và phần quà 10 triệu đồng/mỗi em cho 170 học, sinh, sinh viên. 

Thay mặt 170 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được thành phố vinh danh, khen thưởng, em Nguyễn Thị Phương Hoa, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương - Trường đại học Hàng hải Việt Nam bày tỏ xúc động, lòng biết ơn của các học sinh, sinh viên trước sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của thành phố, các cấp, ngành và gia đình.

Em và các học sinh, sinh viên hứa sẽ tiếp tục rèn đức, luyện tài, giành nhiều kết quả cao hơn nữa trong học tập, góp sức trẻ dựng xây, phát triển thành phố và đất nước.

* Trước đó, chiều 1-9, các học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu tham gia chương trình dâng hương tại tượng đài Nữ tướng Lê Chân (quận Lê Chân), Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân (huyện An Dương), Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An), dâng hương, báo công tại đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nhân dịp này, phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn nhanh:

Đại tá Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo

Bố trí 100% quân số, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ biểu dương

Đại tá Phạm Quang Thiện, Trưởng CA huyện Vĩnh Bảo

Huyện Vĩnh Bảo rất vinh dự khi được thành phố lựa chọn tổ chức lễ tôn vinh học sinh, sinh viên tiêu biểu tại Khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp quốc gia - nơi không chỉ học sinh, sinh viên thành phố mà còn ở nhiều nơi trên toàn quốc tìm về dâng hương bày tỏ sự kính trọng, tri ân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 Trong nhiều ngày qua, Công an huyện Vĩnh Bảo huy động 100% quân số, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố để bố trí trực, chốt nghiêm túc đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khu vực diễn ra lê biểu dương.

Lực lượng công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức nhắc nhở chủ các hàng, quán buôn bán trong khuôn viên di tích sắp xếp hàng quán gọn gàng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Công an huyện bố trí các chốt để hướng dẫn giao thông từ quốc lộ 10, tuyến đường 37, đường dẫn vào khu di tích, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, va chạm về giao thông; bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức lễ tuyên dương, bảo đảm tuyệt đối an toàn, góp phần vào sự thành công của buổi lễ.

Hoàng Thị Hồng Minh, Trường THPT Tiên Lãng, đỗ Đại học Y Hà Nội với 29,35 điểm.

Mong muốn được cống hiến cho thành phố sau khi ra trường

Giây phút được xướng tên, vinh danh là khoảnh khắc em sẽ trân trọng, nhớ mãi. Đây là nguồn động viên, khích lệ, giúp em tích cực rèn luyện, học tập để đạt được ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu đó, em xây dựng kế hoạch học tập với quyết tâm cao nhất vừa giỏi chuyên môn vừa giữ y đức. Để có khoảnh khắc hôm nay, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, còn có sự động viên, khích lệ của gia đình, sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô, cùng sự giúp đỡ, động viên rất nhiều từ bạn bè trong lớp, trường.

Em mong muốn sau này khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội sẽ trở về công tác, cống hiến cho thành phố.

Nguyễn Xuân Bách, lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Trần Phú, Giải Nhì HSG quốc gia môn Hóa học

Tự tin vững bước tương lai

Mỗi lần đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cháu đều cảm nhận sự thành kính, trang nghiêm. Và lần này đến nơi đây, cháu còn cảm thấy rất vinh dự khi đứng trong số những học sinh, sinh viên tiêu biểu được biểu dương.

Việc đạt thành tích cao trong năm học vừa qua giúp cháu có bước đệm vững vàng tới tương lai. Ban đầu, cháu đăng ký và được tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội. Song sau đó, cháu nhận được học bổng tại một trường đại học tại Nhật Bản nên cháu đã quyết định đi du học.  Hiện tại, cháu đang chuẩn bị học ngành Hóa nghiên cứu của Trường ĐH Na-gôi-a Nhật Bản.

Tương lai cháu mong muốn nghiên cứu sâu về thuốc về các loại thực phẩm chức năng để góp phần nhỏ bé vào phát triển ngành Y Dược nước nhà...

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông