Biểu dương 85 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu

18:32 26/03/2016

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sáng 25-3, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 * 26-3-2015) và trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của TW Đoàn cho các cá nhân tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng 85 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP; Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, nguyên là lãnh đạo Thành đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, ngành thành phố.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên thành phố đã ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Hải Phòng luôn thực hiện tốt lời Bác dạy “Thanh niên đoàn kết - gắng học tập - gắng công tác - tiến lên, tiến lên” đã không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chấp hành Thành đoàn lựa chọn chủ đề năm là “Tuổi trẻ Hải Phòng xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Qua đó, Đoàn thanh niên thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt công tác giáo dục, nhất là giáo dục truyền thống, định hướng lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên dựng xây đất nước; đẩy mạnh thi đua lao động sáng tại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong thanh niên; triển khai tốt các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng...

Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp trong công tác phát triển Đoàn TNCS HCM
Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp trong công tác phát triển Đoàn TNCS HCM

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Với những thách thức, yêu cầu mới, thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần bám sát sự chỉ đạo của TW, TP và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác thanh niên; tiếp tục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phát triển các tổ chức thanh niên; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để đề xuất cấp ủy, chính quyền có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Mặt khác, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; rõ tiêu chí, kết quả, tiến độ và thời gian hoàn thành; thực hiện tốt các phong trào thi đua với cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh xã hội hóa công tác thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chủ động phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết việc làm cho thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phụ trách đội. Trước mắt, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 85 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2015. Đây là những cán bộ đoàn, đoàn viên luôn tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, giữ gìn truyền thống cách mạng, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đi đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, các hoạt động tình nghĩa xã hội; tích cực vận động thanh thiếu niên và nhân dân tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa do Đoàn phát động.

Nhân dịp này, Thành Đoàn trao 15 kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng lãnh đạo cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông