Biểu dương điển hình Dạy tốt - học tốt

03:34 18/11/2016

 

Giám đốc Sở GD-ĐT trao cờ thi đua cho các đơn vị
Giám đốc Sở GD-ĐT trao cờ thi đua cho các đơn vị

Sáng 17-11, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Sở GD-ĐT tổ chức kỉ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 * 20-11-2016) và biểu dương phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2015-2016.

Trong những năm học vừa qua, phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” luôn thu hút sự tham gia, hưởng ứng của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh thành phố và được khẳng định bằng những kết quả cụ thể: Năm học 2015-2016, Hải Phòng đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; 107 học sinh được tuyển thẳng vào THPT và 91 học sinh đạt tiêu chuẩn tuyển thẳng vào đại học. Đặc biệt, với một giải Ba trong cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế, Hải Phòng trở thành địa phương duy nhất cả nước liên tục trong 22 năm có học sinh giỏi quốc tế.

Cùng với thành tích của học sinh, các trường học của thành phố cũng chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên. Đến nay, 99,9% cán bộ quản lý và giáo viên của thành phố đạt chuẩn đào tạo. Trong đó tỷ lệ trên chuẩn ở bậc mầm non là 59,3%; bậc tiểu học là 98,6%; bậc THCS là 75%; bậc THPT 19,2%. Năm học 2015-2016, có 1.285 giáo viên học tập trên chuẩn, 245 cán bộ giáo viên học thạc sĩ và 12 cán bộ, giáo viên nghiên cứu sinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Trường THPT chuyên Trần Phú; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 3 cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú; Bộ GD-ĐT tặng cờ thi đua cho 5 đơn vị thuộc ngành GD-ĐT Hải Phòng, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015-2016.

* Trước đó, sáng 16-11, UBND huyện Vĩnh Bảo tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 * 20-11-2016).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam, TP Hải Phòng. Trong nhiều năm học qua, đặc biệt năm học 2015- 2016, ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo đã đạt 436 giải, trong đó có 11 giải quốc gia.

Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Bảo cũng trao giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm - giải thưởng danh giá nhất của huyện trong ngành giáo dục (2 năm tổ chức trao 1 lần) cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo của huyện. 

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông