Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố: 1 tập thể, 2 cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước trao tặng

18:33 01/03/2022

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 * 3-3-2022), chiều 1-3, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức Lễ đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho tập thể và các cá nhân BĐBP thành phố. Dự Lễ đón nhận có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP  trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố

Năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, tham mưu đề xuất Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới vùng biển, không để bị động, bất ngờ.

Năm qua, BĐBP Hải Phòng đã độc lập, phối hợp kiểm tra, bắt giữ 32 vụ/87 đối tượng vi phạm. Trong đó: Độc lập bắt giữ 28 vụ/82 trường hợp vi phạm (Buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác 10 vụ/63 trường hợp; ma túy 15 vụ/ 16 đối tượng; pháo nổ 03 vụ/03 trường hợp). Chủ trì, phối hợp bắt giữ 04 vụ/05 trường hợp vi phạm (ma túy: 01 vụ/ 01 đối tượng; pháo nổ 01 vụ/01 trường hợp; buôn lậu 01 vụ/02 đối tượng; vận chuyển trái phép hàng hóa vi phạm pháp luật về hải quan 01 vụ/01 trường hợp).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho hai cá nhân Bộ đội Biên Phòng thành phố

Bên cạnh đó, BĐBP thành phố Hải Phòng đã khởi tố 18 vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, chuyển giao Cơ quan điều tra Công an các cấp để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó: 1 vụ án "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy"; 15 vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; tang vật thu giữ gồm: 90,21 gam ma túy các loại (38,97 gam Heroin; 51,24 gam ma túy tổng hợp); 02 khẩu súng (01 khẩu dạng súng ngắn quân dụng, 01 khẩu súng bắn đạn chì); 02 dao nhọn; 03 kiếm sắt; 01 cân tiểu ly; 06 điện thoại di động; 02 mắt camera; 07 xe máy; 01 xe điện; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 82.990.000 VNĐ; 02 sổ tiết kiệm (số tiền ghi trong 02 sổ là 260.000.000 VNĐ) và nhiều tang vật khác có liên quan; 01 vụ án “Buôn lậu”; tang vật là tàu CHUNG CHING giá trị giao dịch khoảng 10,5 tỷ….

Các tập thể, cá nhân đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi vụ án buôn lậu tàu Chung Chinh ngày 14/12/2021 trị giá 10,5 tỷ đồng góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đánh giá cao những thành tích lực lượng BĐBP thành phố Hải Phòng đã đạt được trong năm qua và khẳng định đây không chỉ là phần thưởng cao quý, niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn của riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, mà còn là vinh dự, tự hào của lực lượng BĐBP.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới…

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố; Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho hai cá nhân Bộ đội Biên Phòng thành phố đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố  vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi vụ án buôn lậu tàu Chung Chinh ngày 14/12/2021 (trị giá 10,5 tỷ đồng) góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông