Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm

09:43 27/06/2020

Sáng 26-6, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP) 6 tháng đầu năm 2020. Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3 dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Bộ CHQS thành phố và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QPĐP; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với các ban, ngành của địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, cử gần 500 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia 10 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ, huy động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thành lập 2.448 Tổ công tác kiểm soát dịch tại các thôn, tổ dân phố. Tổ chức 22 lớp tập huấn cán bộ, tu sửa và làm mới trên 2000 bia, bảng, mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, trong đó làm mới 75%; điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, thực hiện nền nếp phù hợp với quy định phòng, chống dịch, kết quả kiểm tra chiến sĩ mới, các nội dung đều đạt khá và giỏi; tổ chức tốt Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, có 31/100 sản phẩm dự thi đạt giải và được công nhận sáng kiến; công tác Đảng, công tác chính trị triển khai có nền nếp, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố lần thứ X; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội. Tham mưu cho thành phố tổ chức vận động ủng hộ được gần 20 tỷ đồng cho xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Công tác xây dựng cơ bản triển khai đúng tiến độ, bảo đảm tốt công tác hậu cần và đồng bộ vũ khí trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu kết luận hội nghị.
Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, trực sẵn sàng chiến đấu nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng các cấp; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện thực sẵn sàng cơ động hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng và tổ chức tốt các hội thi, hội thao gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như: phong trào thi đua “Ngành hậu cần làm theo Bác Hồ dạy”; cuộc vận động 50 “quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... Tăng cường công tác quản lý đất quốc phòng, không để bị lấn chiếm, thất thoát; Chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội thành phố.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông