Bộ Công an sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

17:40 23/04/2019

Sáng ngày 23-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Mai Xuân Thắng, Phó Giám đốc CATP.

 Lãnh đạo CATP dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ, ban hành Chương trình hành động, tổ chức lễ phát động, ký kết giao ước thi đua xây dựng mô hình, phần việc phù hợp. Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp giúp đỡ lực lượng CAND triển khai thực hiện Cuộc vận động, qua đó đẩy mạnh việc đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện tại các đơn vị cơ sở. Các đơn vị cũng triển khai nhiều nội dung, biện pháp thực hiện phong phú như: tổ chức sinh hoạt chính trị, ký kết giao ước thi đua, cam kết rèn luyện; tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử; tổ chức thi tìm hiểu và xây dựng khẩu hiệu hành động, triển khai các mô hình, phần việc sát thực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Thông qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện vai trò của người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nêu cao vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu trong việc học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm CBCS sai phạm… Đồng thời thông qua việc thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương người tốt – việc tốt, nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp; gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia giữ gìn ANTT, được nhân dân ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ thực hiện cuộc vận động Bộ Công an nhấn mạnh, sau 2 năm thực hiện cuộc vận động, đã có 52/63 Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho Thành ủy, Tỉnh ủy ra văn bản chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện cuộc vận động; 123 Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện cuộc vận động; qua đó đã góp phần thay đổi nhận thức và làm chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của CBCS. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá cao các mô hình, phần việc tại nhiều đơn vị, địa phương sát hợp với tình hình thực tế, được nhân dân khen ngợi và coi sự hài lòng của nhân dân là thước đo tinh thần, thái độ phục vụ của người chiến sỹ CAND. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về  ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, từ đó triển khai các nội dung, biện pháp một cách phong phú để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Muốn làm được như vậy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, cần phải đề cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan và đội ngũ làm công tác tham mưu, đi đôi với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm túc sai phạm. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ thực hiện cuộc vận động Bộ Công an bày tỏ tin tưởng, sau 2 năm thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương đã đúc rút được những bài học, kinh nghiệm để từ đó tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động đạt kết quả cao hơn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ CAND trong lòng nhân dân.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích