Bộ Công an sơ kết công tác Công an trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

18:35 11/10/2021

Chiều 11-10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP; Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác bảo đảm ANTT trên tất cả các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng chống Covid-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”; tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với cơ quan chức năng, phát huy tốt vai trò là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng chống bệnh dịch, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANQG, nhiệm vụ an dân, bảo đảm cuộc sống an toàn cho mọi người dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ đã phát động trong toàn lực lượng Công an toàn quốc thực hiện đợt cao điểm (từ ngày 20-8 đến ngày 20-9) phòng chống Covid-19 và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT; vận dụng mọi biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân để thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống bệnh dịch Covid-19.

Nhờ vậy, trong thời gian qua, phạm pháp hình sự trên toàn quốc giảm 10,69% so cùng kỳ. Lực lượng CAND đã huy động trên 100.000 lượt CBCS tham gia hầu hết các công tác phòng dịch, nhất là tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

Qua đó đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh đẹp, cảm động về thái độ phục vụ nhân dân của các chiến sỹ Công an trong dịch bệnh, được nhân dân đánh giá cao. Trong cuộc chiến cam go với bệnh dịch, đã có 4 CBCS hy sinh, nhiều đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng dịch trong thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 từ nay đến cuối năm ở nước ta còn diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước đã khẳng định, công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới sẽ thực hiện theo chiến lược thích ứng an toàn, hiệu quả, có kiểm soát, từ đó đặt ra yêu cầu rất mới cho lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống bệnh dịch.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác Công an trong thời gian tới phải quán triệt 3 phương châm: Phòng chống dịch Covid-19 là trọng tâm; bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là thường xuyên, then chốt. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về công tác phòng chống Covid-19, trong đó trọng tâm là tổ chức thực hiện các mặt công tác Công an trong điều kiện thích ứng an toàn, có kiểm soát Covid-19 theo tinh thần Kết luận của Hội nghị TW4 (khóa XIII).

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các Cục nghiệp vụ Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn về công tác bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm giữ vững ổn định tình hình ANCT, bảo đảm TTATXH; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm liên quan đến bệnh dịch như tội phạm lừa đảo, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến vắc-xin, test kit xét nghiệm Covid-19, thuốc điều trị Covid-19; chuẩn bị tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng dịch; bảo đảm, đẩy nhanh công tác tiêm chủng trong CAND; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế Công an, trong đó lưu ý đến y tế chiến đấu, y tế cho công an cơ sở; bảo đảm sức khỏe cho CBCS trong dịch bệnh Covid-19 …

Tại hội nghị, đã có 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tặng bằng khen của Bộ Công an.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông