Bộ Công an: Giao ban công tác bảo vệ ANTT đầu xuân Nhâm Dần - 2022

15:17 07/02/2022

Sáng ngày 7-2 (tức ngày mồng 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban đầu xuân, đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT trong dịp Tết và triển khai nhiệm vụ công tác Công an trong tháng 2 và quý 1 năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; các đồng chí trong Ban giám đốc CATP; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

 Các đồng chí trong Ban giám đốc CATP dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo ANTT, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định ANQG, bảo đảm TTATXH. Trong 9 ngày nghỉ Tết, thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã thụ lý, điều tra 191 vụ phạm pháp hình sự, bắt 219 đối tượng hình sự, phạm pháp hình sự giảm đáng kể so với Tết Tân Sửu – 2021; bắt 181 đối tượng ma túy, 2.748 đối tượng cờ bạc, thu giữ 851 kg pháo, bắt 46 đối tượng truy nã… Tình hình TNGT trong dịp Tết Nhâm Dần giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Theo thống kê sơ bộ, trong dịp Tết, toàn quốc xảy ra 261 vụ TNGT, làm chết 121 người, 138 người bị thương (giảm 17 vụ, 14 người chết, 29 người bị thương so với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021)…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật, rất đáng phấn khởi của lực lượng Công an toàn quốc trong công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua. Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tình hình phạm pháp hình sự trong dịp Tết này giảm rất sâu so với tết Tân Sửu – 2021, bảo đảm giữ vững ổn định ANTT phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Nhâm Dần – 2022 tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an về các nhiệm vụ trọng tâm công tác, tạo tiền đề đột phá cho năm 2022. Trước mắt là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Quý 1 năm 2022 với quyết tâm cao hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm giết người, các băng, ổ nhóm tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; tiếp tục bảo đảm tình hình TTATGT, hạn chế ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ lớn, tại các tuyến giao thông trọng điểm, tuyến du lịch, lễ hội, cửa khẩu, sân bay… Các đơn vị tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý vi phạm, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn PCCC tại các khu vực trọng điểm…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Tổ chức tốt chế độ, chính sách đối với CBCS, nhất là lực lượng Công an xã, cán bộ tham gia phòng, chống dịch chưa được nghỉ Tết. Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những tấm gương tận tụy, dũng cảm; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT trong dịp Tết…

Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi đến các đồng chí lãnh đạo Bộ, các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên CAND lời Chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí năm mới đạt được thành công mới, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu sau hội nghị

* Ngay sau hội nghị giao ban của Bộ Công an kết thúc, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP gửi lời Chúc mừng năm mới đến toàn thể CBCS Công an thành phố; thông báo nhanh tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn về Công an thành phố, đồng thời yêu cầu thủ trưởng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an theo kế hoạch đề ra.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông