Bỏ đề xuất nâng tuổi trẻ em

00:05 06/04/2016

Trong Luật trẻ em được thông qua sáng nay, phương án nâng tuổi trẻ em lên đến dưới 18 tuổi đã được gỡ bỏ.
 
Trước khi Quốc hội thông qua toàn văn Luật trẻ em (trước đó là dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - sửa đổi), cơ quan soạn thảo dự luật đã có giải trình tiếp thu.
 
Theo bà Nguyễn Thanh Hải (tân Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng), nhiều ý kiến đại biểu không tán thành việc điều chỉnh độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến đại biểu về hai phương án: "Trẻ em là người dưới 18 tuổi" và "Trẻ em là người dưới 16 tuổi".
 
Bà Nguyễn Thanh Hải - tân Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Ảnh: Quochoi.vn.
Bà Nguyễn Thanh Hải - tân Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Ảnh: Quochoi.vn.
Kết quả lấy phiếu cho thấy: 340/397 ý kiến đồng ý phương án 2 trong khi chỉ 50/397 ý kiến đồng ý phương án 1.
 
"Tiếp thu ý kiến đa số đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi như quy định tại Luật hiện hành", bà Hải giải trình.
 
Trước đó, quy định cơ bản này trong dự thảo luật đã vấp phải nhiều phản đối. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, quy định này là đi ngược lại với thế giới, lợi bất cập hại.
 
Còn Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, thực tế hiện nay trẻ em trưởng thành sớm hơn trước, không hạ thì thôi, chúng ta lại tăng độ tuổi lên...
 
Luật trẻ em có 7 chương, 106 điều, có hiệu lực từ 1/6/2017.
 
Theo Nguyễn Hưng/Zing


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông