Bộ đội Biên phòng thành phố tặng 120 áo phao cho các ngư dân đang neo đậu tránh trú bão trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

16:06 18/07/2023

Ngày 18-7, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Đồn Biên phòng Cát Bà tổ chức trao tặng 120 áo phao cho ngư dân trên các phương tiện khai thác thuỷ sản đang neo đậu tránh trú bão và các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Ghi nhận của Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đồn Biên phòng Cát Bà, rạng sáng ngày 18-7-2023, tại các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có hàng trăm phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thuỷ sản và các bè nuôi trồng thuỷ sản của người dân đã tập kết, thả neo, tiếp tục chằng chống, gia cố để tránh bão Talim (bão số 1). Mỗi tàu, thuyền, bè nuôi trồng thuỷ sản đều có ngư dân bám trụ lại, để trông coi tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà tặng áo phao cho các ngư dân trên các bè nuôi trồng Thuỷ sản tại vịnh Lan Hạ/ Cát Bà) - Ảnh Quốc Bảo

Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đồn Biên phòng Cát Bà đang rất tích cực, khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, người dân trên các lồng bè có các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản khi bão đổ bộ vào; Tổ công tác và Đồn Biên phòng Cát Bà đã trao tặng 120 áo phao nhằm giúp cho các chủ phương tiện và các ngư dân có thêm dụng cụ cứu sinh khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trong sáng 18-7-2023, Đoàn công tác số 08 của UBND thành phố do Thượng tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bão Talim (Bão số 1) tại cảng Nam Đình Vũ và một số đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra công tác giám sát đối với các phương tiện vào cảng Nam Đình Vũ bốc dỡ hàng hoá) - Ảnh Xuân Chính

Tại cảng Nam Đình Vũ, mặc dù thời tiết có ảnh hưởng bởi mưa bão, nhưng các hoạt động xếp dỡ hàng hoá vẫn diễn ra bình thường theo lịch trình ra vào cảng của các phương tiện xuất, nhập khẩu hàng hoá.

Trực tiếp kiểm tra công tác giám sát tại cầu cảng, đồng chí Chỉ huy trưởng yêu cầu cán bộ làm công tác giám sát phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động quan sát, nhắc nhở, yêu cầu công nhân xếp dỡ tại cảng và các thuyền viên làm việc trên tàu chấp hành nghiêm các quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống bão; tuyệt đối không để công nhân, thuyền viên làm việc trên các trục cẩu cao hàng chục mét khi bão đổ bộ vào đất liền.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố trực tiếp kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực trên các tàu Biên phòng của Trạm KSGS trên Sông, Vịnh/ Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng) - Ảnh Xuân Chính

Tại Trạm kiểm tra, giám sát trên Sông, Vịnh/Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu cấp uỷ, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trạm làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện cho các địa bàn trọng điểm, xung yếu khi có các tình huống khẩn cấp về thiên tai xảy ra; đối với các Tàu Biên phòng phải đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm và nhiên liệu phục vụ hoạt động liên tục, dài ngày trên sông, biển.

 Kiểm tra công tác thường trực phòng, chống bão Talim (Bão số 1) tại Hải đội Biên phòng 2, đồng chí Chỉ huy trưởng yêu cầu Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Hải đội chuẩn bị tốt vật chất, trang bị phòng chống bão; đồng thời, duy trì quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra; trong đó yêu cầu kíp tàu CN-09 trực nổi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các phương tiện còn lại làm tốt công tác chằng buộc, neo đậu vào các vị trí an toàn, sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

          VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích