Khánh thành công trình tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng"

17:31 15/07/2020

Sáng 15-7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức khánh thành công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP thành phố Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Các
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng cắt băng khánh thành công trình

Tượng đài “Bác Hồ Với chiến sĩ Biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, được khởi công xây dựng đúng ngày sinh nhật Bác và đặt tại ví trí trước cửa hội trường cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng.

Phía bên phải tượng đài là hàng chữ nổi ghi lời căn dặn của Bác “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước” và phía bên trái là hàng chữ nổi ghi hai câu thơ trong bài thơ nổi tiếng của vua Lê Thái Tổ “Biên phòng hảo vị trù phương lược - Xã tắc ưng tu, kế cửu an”, phía trước là một hồ nước nhỏ được trồng cây sen nở hoa tỏa ngát hương thơm, trong khuôn viên trồng cây xanh, thảm cỏ để hàng ghế đá.

 

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành
Toàn cảnh buổi lễ khánh thành

Công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng.

TG

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông