Bộ GD-ĐT đánh giá cao việc xây dựng xã hội học tập tại Hải Phòng

    20:30 15/11/2018

    Chiều 14-11, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng xã hội học tập thành phố làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tại thành phố Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng xã hội học tập thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT); đại diện Hội Khuyến học Việt Nam; lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

    Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Đề án xây dựng xã hội học tập thành phố làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

    Theo báo cáo, việc xây dựng và triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Thành ủy, HĐND thành phố, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp.

    Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố đã tạo nền tảng cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, huy động được nguồn lực của các cấp chính quyền, trách nhiệm của ngành giáo dục trong cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho người dân, nhất là sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia các hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng.

    Hệ thống mạng lưới các trung tâm cộng đồng đi vào hoạt động ổn định, phủ kín 100% các xã, phường, thị trấn trong thành phố, nội dung hoạt động ngày càng đa dạng, hình thức phong phú, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội.

    Kết quả, thành phố đã phấn đấu hoàn thành sớm về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2014, được Bộ GD-ĐT kiểm tra, công nhận vào tháng 4-2015.

    Cán bộ công chức, viên chức tham gia chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của từng cá nhân trong các đơn vị. Trong 5 năm, toàn thành phố đã tổ chức được 374 lớp tin học, ngoại ngữ.

    Đến năm 2020, thành phố sẽ hoàn thành thành trên 97% cán bộ, công chức tham gia chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; trên 78% cán bộ, công chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và trên 57% có trình độ bậc 3.

    Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề lao động có hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố.

    HẢI HẬU

     

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông