Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất tại các phường Thành Tô và Tràng Cát (Hải An)

09:53 18/10/2018

* Sáng 17-10, tại Hải Phòng, UBND thành phố và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị bàn giao khu đất quốc phòng tại các phường: Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An. Cùng dự và chỉ đạo hội nghị có: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thực hiện bàn giao khu đất trên cho đại diện bên nhận là Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng. Theo đó, UBND thành phố tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng toàn bộ diện tích khu đất tại 2 phường Thành Tô, Tràng Cát, quận Hải An với tổng diện tích khoảng 14,2 ha.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng ký biên bản bàn giao

Theo báo cáo, khu đất thuộc quản lý của Quân chủng Phòng không - Không quân theo Quyết định số 728/TTg ngày 3-10-1996 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 11-6-2013, Thủ tướng có Văn bản số 843/TTg-KTN đồng ý chuyển mục đích sử dụng khoảng 13ha đất quốc phòng nêu trên để sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Hải Phòng. Ngày 12-8-2014, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1410/QĐ-TM giao Tổng Công ty 319- Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng khu đất trên.

Được biết, cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc do Tổng Công ty 319 đã xây dựng cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý. Hiện trạng tại đây có khoảng 212 ngôi nhà ở do các hộ xây dựng trái phép. Trong đó tại khu đất diện tích 9,2ha có khoảng 85 nhà; khu đất diện tích 5ha có khoảng 127 nhà. Cũng tại hội nghị, UBND thành phố đã công bố Quyết định thu hồi khu đất tại 2 phường Thành Tô và Tràng Cát, giao cho UBND quận Hải An quản lý theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, việc bàn giao khu đất được sự thống nhất cao của Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Hải Phòng. Ngay sau bàn giao, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhanh chóng ổn định tình hình, ngăn chặn lấn chiếm đất công; xử lý nghiêm và giải quyết các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty 319 thực hiện bàn giao, tiếp nhận khu đất; điều tra, xác minh các đối tượng đang tổ chức xây dựng lấn chiếm đất công tại khu đất trên; đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ án có liên quan đến khu đất, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về Luật đất đai.

* Chiều 17-10, tại trụ sở UBND phường Thành Tô, quận Hải An, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về quản lý khu đất quốc phòng tại các phường Tràng Cát và Thành Tô. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các ban, ngành thành phố và quận Hải An. Về phía CATP có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP cùng dự.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định về quản lý khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP đã công bố quyết định thu hồi đất của UBND TP và quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiếp nhận, bàn giao, xử lý các tồn tại trên khu đất quốc phòng nêu trên.

Trước vụ việc phức tạp, Chủ tịch UBND TP đã chủ động thông tin, yêu cầu quận, phường bố trí hội nghị tại địa phương công khai để nhân dân nắm rõ và lắng nghe ý kiến nhân dân. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau khi chính thức ký nhận bàn giao  từ sáng 17-10, UBND thành phố đã có quyết định thu hồi 14,2 ha đất, giao cho UBND quận Hải An quản lý.

Trong tháng 10, Tổng Công ty 319 và quận Hải An sẽ tiến hành bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công trình mà Tổng Công ty 319 đã xây dựng; đồng thời kiểm đếm tài sản nhân dân, giao quận Hải An trước ngày 20-11-2018 phải bàn giao xong. UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo tiếp nhận, bàn giao, xử lý các tồn tại trên khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An do Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. 

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị công bố các quyết định về quản lý khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô

Chủ tịch cũng đã ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành thành phố, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong bàn giao, giải quyết các công việc của khu đất trên. Về phía nhân dân, các hộ dân phải hợp tác với chính quyền các cấp, sở, ngành thành phố để thực hiện bàn giao trước, sau đó phân loại, trình thành phố giải quyết theo thẩm quyền và xin ý kiến Chính phủ nếu quá thẩm quyền.

Chủ tịch giao UBND quận Hải An, các phường áp dụng các biện pháp mạnh theo quy định của pháp luật để dừng ngay việc xây dựng trái phép; giao Văn phòng UBND TP tổ chức để Chủ tịch đi kiểm tra đột xuất tại đây. Nếu tiếp tục để xảy ra xây dựng trái phép, UBND quận, phường phải chịu trách nhiệm, có thể xem xét để xử lý kỷ luật…

Từ ngày 18-10, quận Hải An sẽ tiếp nhận hồ sơ nguồn gốc đất của người dân, lập phương án trình UBND TP phục vụ tiến hành thu hồi đất.

Hải Hậu - Đỗ Hiếu

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông