Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiến tới thu hút đầu tư quốc tế

    20:25 19/02/2019

    Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là trường đại học trọng điểm quốc gia, đứng trong top 15 trường chất lượng của cả nước, có sức hút tuyển sinh cao. Tại buổi thăm và làm việc tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chiều 19-2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể bày tỏ mong muốn nhà trường "đi tắt, đón đầu" thu hút đầu tư quốc tế và đào tạo quốc tế...

     

    Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thăm và làm việc tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

    Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Cục Hàng hải, các cục, vụ, văn phòng của Bộ GTVT. Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; PGS.TS Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Viết Thành, Chủ tịch Hội đồng trường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn trường. 

    Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tham quan công trình kỹ thuật phục vụ giảng dạy

    Sau khi đưa Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đi thăm các công trình kỹ thuật phục vụ giảng dạy hàng hải tại nhà trường, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã báo cáo tóm tắt lịch sử phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, hiện nay Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trường đại học trọng điểm quốc gia.

    Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tham quan 

    Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đội ngũ giáo viên có trình độ, được đào tạo bài bản; đặc biệt, năm 2017 trường được Bộ GD-ĐT đánh giá chất lượng kiểm định đứng trong top 15 của 319 trường đại học trên cả nước đã qua kiểm định, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hôm nay có sức hút lớn trong công tác tuyển sinh đầu vào, nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên.

    Mô hình mô phỏng tàu đang trên hải trình của trường được Bộ trưởng khen tiết kiệm chi phí cho sinh viên trải nghiệm trong quá trình học

    Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ghi nhận và chúc mừng thành tích thầy trò Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đạt được. Bộ trưởng cũng chỉ ra phương hướng phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cần “đi trước, đón đầu” những xu thế mới nhất của các trường đại học về Hàng hải hàng đầu trên thế giới hiện nay.

    Trong đó, chú trọng đầu tư chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi trình độ quốc tế, tăng cường liên kết quốc tế để mua sắm trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đặc biệt là quan tâm việc sinh viên ra trường có việc làm để tổ chức các ngành nghề đào tạo phù hợp với thực tế cuộc sống.

    Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xây dựng nhà trường vững mạnh, có sức thu hút đầu tư quốc tế và đông đảo sinh viên quốc tế đến học tại đây, đồng thời sinh viên của nhà trường cũng có cơ hội việc làm trên thị trường quốc tế, có nguồn thu nhập cao...

    HẢI HẬU

     

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông