Các bến phà (đò) từ chối vận chuyển khách khi không đeo khẩu trang

20:28 28/03/2020

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid- 19, Sở GT-VT yêu cầu các đơn vị khai thác phà (đò) trên địa bàn thành phố từ chối vận chuyển khi hành khách không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định.

Theo đó, ngày 28-3, Sở GT-VT vừa có công văn hỏa tốc gửi các quận, huyện, các đơn vị khai thác phà, đò trên địa bàn, thanh tra sở GT-VT và Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng về việc "hạn chế vận chuyển người và phương tiện qua phà, đò để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19". 

Công văn yêu cầu các đơn vị khai thác phà (đò): Máy Chai, bến Lâm, Gót, Dương Áo, cống C1, Lại Xuân, phà Quang Thanh, phà Dinh, phà Rừng: bố trí tần suất chuyến phà (đò) hoạt động hợp lý, vận chuyển hành khách bảo đảm chở dưới 50 % sức chứa, bảo đảm cho hành khách trên phà cách nhau tối thiểu 2 m và phải đeo khẩu trang theo quy định. Từ chối vận chuyển khi hành khách không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định. 

Sở đề nghị UBND các quận (huyện) lập chốt kiểm dịch tại đầu bến phà (đò) trên địa bàn quản lý và phối hợp với chính quyền địa phương đối lưu. 

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông