Góp phần đẩy mạnh chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

09:34 13/12/2018

Chiều 12-12, Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành, Công đoàn các Tổng Cty trung ương trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP Bùi Thị Ngọc trình bày báo cáo tại hội nghị 

Nét nổi bật trong năm 2018, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phong trào CNVC LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như: Tổ chức hội nghị CBCNVC đạt 100% kế hoạch; thành lập Công đoàn cơ sở đạt 130% kế hoạch; phát triển mới đoàn viên công đoàn đạt 115%, giới thiệu đoàn viên kết nạp Đảng đạt 100%; xây sửa nhà Mái ấm Công đoàn đạt 141%; ủng hộ xây dựng nông thôn mới đạt 102%...

Các phong trào thi đua do LĐLĐ TP phát động nhìn chung được Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng Cty trung ương đóng trên địa bàn thành phố hưởng ứng tích cực; nổi bật là các hoạt động phối hợp thực hiện các chương trình ký thỏa thuận hợp tác với LĐLĐ TP mang lại phúc lợi cho đoàn viên và người lao động được quan tâm hơn.

Các hoạt động xã hội từ thiện, Chương trình “Tết sum vầy”, chăm lo đời sống nhân dịp “Tháng Công Nhân” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Một số Công đoàn cấp trên và Công đoàn cơ sở thuộc ngành dọc đã tích cực ủng hộ 1 ngày lương xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí  Nguyễn Đức Cảnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Dự kiến năm 2019, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành, Công đoàn các Tổng Cty trung ương trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với LĐLĐ TP thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh việc ký kết thỏa ước lao động tập thể; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao trong CNVC LĐ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần cùng toàn thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông