CÁC ĐƠN VỊ HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CATP LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025: Bừng lên khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng

10:24 05/08/2020

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng CATP lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ CATP, các lực lượng CATP đang dấy lên khí thế lập công, triển khai nhiều công trình, phần việc với nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự

Với một tâm thế hân hoan, sôi nổi chào mừng Đại hội, trong suốt thời gian qua, Đảng bộ đơn vị đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng và triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ trọng án, tội phạm giết người, cờ bạc, tín dụng đen… BCH Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng… Vì vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xác lập và phá 5 chuyên án, bắt 16 đối tượng; triệt xóa 33 ổ nhóm, bắt 259 đối tượng, khởi tố 2 vụ với 2 bị can; bắt, vận động 18 đối tượng truy nã ra đầu thú... Đặc biệt, thiết thực lập thành tích đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ CATP, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP đã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc. Nổi bật là: ngày 17-7-2020, đơn vị phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 28-7-2020, đơn vị đã bắt ổ nhóm đánh bạc do Đặng Văn Sơn, sinh 1981, trú tại Thái Sơn, An Lão, dưới hình thức xóc đĩa lưu động và bắt giữ an toàn 40 đối tượng tham gia, trong đó trên 30 đối tượng ở tỉnh ngoài.

Xác định xây dựng phòng tuyến hình sự ngày thêm vững chắc, lấy thế trận lòng dân làm nền tảng, CBCS Phòng Cảnh sát Hình sự đang nỗ lực đổi mới cải tiến các mặt công tác theo hướng chuyên sâu, hiện đại, lấy hiệu quả làm thước đo. Điển hình trong đó là mô hình: “Ba tâm, ba bám”, góp phần xây dựng đơn vị ngày thêm tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi hướng về Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 16.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế

Những ngày này, từng cán bộ trinh sát và điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu đã thi đua lập thành tích, thực hiện tốt chiến dịch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT chào mừng Đại hội Đảng bộ CATP, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng CAND và Quốc khánh 2-9.

Hàng tuần, đơn vị họp giao ban cán bộ chủ chốt, lãnh đạo đã phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng chi bộ, đội công tác với các phần việc theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện cho hiệu quả nhất; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp cùng trinh sát, nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài ngành như Hải quan, thuế, Quản lý thị trường.

Cụ thể, Phòng PC03 đã triệt phá 3 ổ nhóm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn Hải Phòng với tổng doanh số bán ra chưa thuế khoảng hơn 11.000 tỷ đồng; phá thành công chuyên án 719N đấu tranh với các đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 4.800 kg khí N20 hóa lỏng, vụ vận chuyển 1796,1kg vảy tê tê và 330 kg ngà voi; vụ buôn bán hàng giả nhập khẩu hơn 3.000 chiếc sạc pin dự phòng; vụ vận chuyển 30 container (600 tấn quặng đổng nguyên khai), trị giá 10 tỷ đồng; vụ vận chuyển 8.000 tấn quặng titan, trị giá 12 tỷ đồng trên tàu Văn Minh 68... Đó là những  chiến công của CBCS trong đơn vị, thiết thực hướng về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ CATP.

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh - Trưởng Phòng An ninh kinh tế

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là đã tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trọng trách bảo vệ an ninh, an toàn các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương làm tốt công tác phòng chống tội phạm; phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng PA04 chủ động nắm tình hình giúp lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp ổn định sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với Sở Công thương thực hiện Kế hoạch của UBND TP về cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch; góp phần bảo đảm an ninh lương thực, bình ổn giá cả thị trường. Đồng thời đơn vị cũng đã tập trung thu thập tài liệu, lập hồ sơ, tiến hành xác minh, làm rõ nhiều vụ việc và thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ, bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền…

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ 16 với khí thế, quyết tâm mới, toàn Đảng Phòng An ninh kinh tế nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng bộ CATP phấn đấu xây dựng lực lượng CAHP trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng thành phố Cảng văn minh, hiện đại.

Đại tá Vũ Minh Sơn - Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là bảo đảm an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với việc chấn chỉnh, đôn đốc công tác chốt điểm bảo đảm an toàn tuyệt đối các tuyến đường, địa bàn trên toàn thành phố, đơn vị đã, đang và sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn toàn thời gian.

Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương án, tình huống huấn luyện kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm, kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc chủng... theo từng cấp độ, từng lĩnh vực, tình huống cụ thể đáp ứng yêu cầu công tác theo đúng phương châm: “Thao trường đổ mồ hôi/ Chiến trường ít đổ máu” bảo đảm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ nào. Bên cạnh đó, công tác chỉ huy bảo đảm thông suốt, phương tiện, hậu cần kỹ thuật, CBCS đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội.

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP

 Trong những ngày này, cán bộ, hội viên phụ nữ CATP đang dấy lên không khí thi đua sôi nổi, triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với lòng nhiệt tình, trách nhiệm, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, cán bộ, hội viên phụ nữ CATP trên các mặt trận công tác đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đáng chú ý là công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em,  phòng chống bạo lực học đường, ATGT đường thủy; tổ chức cấp CCCD lưu động, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo học giỏi, trẻ em nhiễm HIV...

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ CATP tổ chức thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ, cán bộ, hội viên có thân nhân là thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27-7, ủng hộ kinh phí xây dựng cầu dân sinh và Mái ấm tình thương; các cấp Hội PN CAHP còn trực tiếp tham gia các chốt điểm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19... HPN CATP có 10 đồng chí được Giám đốc CATP trao tặng danh hiệu Gương mặt tiêu biểu, 1 đồng chí được Bộ công an tặng bằng khen trong Lễ tuyên dương phụ nữ công an cơ sở xuất sắc, đặc biệt 2 đồng chí được thành phố trao tặng giải thưởng Lê Chân... Đây thực sự là những thành tích để chào mừng Đại hội.

Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn CATP                  

Xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn CATP, trong thời gian qua, Công đoàn CATP đã sát cánh cùng các đơn vị CATP triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Đây cũng chính là mục tiêu để chúng tôi hướng về Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 16.  

Đặc biệt, BCH Công đoàn các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động theo đặc thù công tác của từng đơn vị, như: công trình “Vòng tay yêu thương” của Công đoàn cơ sở Phòng PX03; công trình “Khám, điều trị bằng y học cổ truyền phục hồi chức năng không dùng thuốc” của Công đoàn cơ sở Phòng PH10; công trình “Đồng tiền nhỏ, nghĩa cử lớn” của Công đoàn cơ sở CAQ Hải An; công trình “Móc khóa an ninh”, “Cấp căn cước công dân lưu động”, “Tuyên truyền phổ biến pháp luật” của Công đoàn cơ sở CAH Thủy Nguyên; “Tuyên truyền văn hóa giao thông vì bình yên sông nước” của Công đoàn cơ sở Phòng PC08B…

Thông qua các phong trào thi đua, tổ chức Công đoàn đã thực sự nêu cao được tính chủ động, sáng tạo, từng bước gắn kết trách nhiệm, nhiệm vụ của Công đoàn với phong trào chung của đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tá Phạm Tiến Quang  - Bí thư Đoàn thanh niên CATP

Hòa trong không khí sôi nổi cùng tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ CAND và tuổi trẻ thành phố ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp; hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong lực lượng CAHP đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật như: Tổ chức thành công các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tham quan, về nguồn, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao ước thi đua… 

Qua các phong trào thi đua, nhiều lượt tập thể, cá nhân thuộc Đoàn thanh niên CATP được các cấp biểu dương, khen thưởng: 1 cá nhân được biểu dương và tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI; 2 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu; 2 tập thể và 5 cá nhân được biểu dương tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố lần thứ IV, năm 2020…

Những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 16 của tuổi trẻ CATP đã được các cấp, ngành, địa phương ghi nhận.

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông