Các lực lượng Công an thành phố: Bảo vệ tuyệt đối ANTT hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng

11:25 11/05/2020

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, với quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội lớn của thành phố diễn ra trong dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, trong những ngày qua, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động toàn bộ lực lượng ra quân giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày lễ lớn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phương tiện 

Theo đó, ngoài việc chủ động nắm chắc tình hình, đưa ra dự báo sát thực tiễn để từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, từng đơn vị sẵn sàng các phương án phòng ngừa từ xa, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá, gây rối, khủng bố của thế lực thù địch, phản động, đồng thời tấn công, trấn áp các loại tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, phòng chống cháy, nổ...

Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, đại biểu tham gia chuỗi công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, không để xảy ra những tình huống phức tạp đột xuất, bất ngờ.

Các lực lượng ra quân đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện tập trung xác minh, truy bắt, xử lý nghiêm những đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội cũng như siết chặt các mặt công tác nghiệp vụ, triệt xóa những băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là đối tượng đâm thuê chém mướn, xiết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm giết người, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tổ chức đánh bạc, tệ nạn xã hội qua đó không để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, các địa phương và lực lượng chức năng cũng đã được huy động triển khai nhiều biện pháp phòng chống tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường; siết chặt việc rà soát nhân, hộ khẩu; chú trọng việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra về công tác phòng chống cháy, nổ, nhất là tại các cơ sở trọng điểm.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tham gia dẫn đường tại các sự kiện lớn của thành phố

Tại các địa bàn trọng điểm bao gồm: quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền, quận Đồ Sơn, huyện Thủy Nguyên, huyện Vĩnh Bảo… nơi diễn ra những sự kiện lớn của thành phố, lực lượng công an đã huy động 100% quân số túc trực, tham gia chốt điểm tại nhiều vị trí, cũng như kết hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ đảm trách nhiệm vụ ANTT, TTATGT.

Riêng lực lượng Cảnh sát Giao thông đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT; phòng ngừa ùn tắc, kiềm chế tai nạn trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra đua xe trái phép và những phức tạp lớn về lưu thông người, phương tiện trên địa bàn thành phố; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chống người thi hành công vụ và các vi phạm pháp luật khác.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông