Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền

16:03 10/05/2021

Sáng 10-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện thực hiện quyền vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 2 với cử tri quận Ngô Quyền. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 12 phường của quận.

 

Các ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 2 tại quận Ngô Quyền

 Ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 2 gồm 7 đồng chí: Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Trần Thu Hương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền; Tạ Hồng Nhung, Chánh Văn phòng Cục thi hành án dân sự thành phố; Phạm Văn Đoan, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị; Trần Thị Liên, Phó chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền và Vũ Thị Hậu, nghiên cứu viên, nghiên cứu nguồn lợi hải sản, Viện nghiên cứu Hải sản.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đào Trọng Đức trình bày chương trình hành động

Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên đều bám sát nhiệm vụ, vị trí công tác, thể hiện trách nhiệm cao, tập trung vào nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như: sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; công tác chỉnh trang đô thị; bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; bình đẳng giới; các giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của quận Ngô Quyền trong thời gian tới …

Bí thư quận ủy Ngô Quyền Phạm Văn Hà trình bày chương trình hành động

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Ngô Quyền bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri mong muốn nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, các ứng cử viên sẽ sớm đưa chương trình hành động vào thực tế; dành nhiều thời gian đi cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; sớm trình thành phố giải quyết dứt điểm các hộ dân còn tồn tại ở khu vực vòng xuyến khu vực ngã 5 Máy Tơ; đề xuất HĐND thành phố xem xét ban hành thêm chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19…

Cử tri phường Cầu Tre phát biểu ý kiến

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền cảm ơn các ý kiến đống góp chân thành, thẳng thắn của cử tri, tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri quận Ngô Quyền quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, dù ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức xây dựng quận Ngô Quyền và thành phố ngày càng phát triển.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông