CAH An Lão Phá chuyên án 619M, bắt đối tượng tuồn “độc dược” về làng

15:32 30/06/2019

CAH An Lão cho biết, cán bộ chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, vừa phá thành công chuyên án mang bí số 619M, bắt gọn đối tượng Vũ Văn Hải, sinh 1977, ở thôn Đông Nham 2, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, kẻ chuyên nhập ma túy về bán lẻ cho các con nghiện vùng nông thôn để kiếm lời.

Trước đó, từ khoảng đầu tháng 4-2019, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, trinh sát Đội CSĐT hình sự, kinh tế, ma túy CAH An Lão phát hiện đối tượng Vũ Văn Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hải nghiện ma túy có thâm niên, đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2014 và đã bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc vào năm 2007. Sau khi mãn hạn tù về địa phương, không có việc làm ổn định, lại nghiện ngập, như kẻ cố cùng liều thân, bất chấp pháp luật, Hải đánh liều đi nhập ma túy về nhà chia nhỏ để bán cho các con nghiện trong xã và các vùng lân cận. Hàng ngày, có nhiều đối tượng nghiện ma túy từ khắp nơi tụ tập tại nhà Hải để mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện, gây mất ổn định tình hình ANTT tại địa phương, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân.

Đã nhiều lần Hải bị chính quyền địa phương, cán bộ công an gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở, nhưng Hải vẫn nhắm mắt làm ngơ. Ngày 9-5-2019, CAH An Lão đã đưa Hải vào diện quản lý, giáo dục. Tuy nhiên, Vũ Văn Hải không chuyển biến mà ngày càng bộc lộ rõ các biểu hiện nghi vấn về hoạt động phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà.

Quyết chặn tay tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn, lập lại ổn định tình hình ANTT tại địa phương, CAH An Lão báo cáo giám đốc CATP, xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 619M, để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh với hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Vũ Văn Hải.

Qua một thời gian trinh sát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tìm hiểu quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của Vũ Văn Hải, ngày 6-6-2019, CAH An Lão quyết định phá án, bắt Vũ Văn Hải tại nhà. Quá trình bắt giữ và khám xét chỗ ở của Vũ Văn Hải, CAH An Lão thu giữ 21,7598g methamphetamine và 1,7093g heroin và nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Hải.

Đấu tranh, Vũ Văn Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện CAH An Lão đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam đối với Vũ Văn Hải về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 2 điều 249 BLHS để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tập trung đấu tranh mở rộng án.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông