CATP khen thưởng CAH An Lão phá chuyên án cướp giật tài sản

19:55 13/07/2020

Sáng 13-7, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, Phó trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố và đồng chí Phạm Hữu Điều, Phó Bí thư thường trực huyện An Lão đã đến khen thưởng CAH An Lão về thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phá nhanh vụ cướp giật tài sản, bắt 2 đối tượng truy nã, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT.

Trước đó, vào 17h30’ ngày 11-6-2020, tại đường liên xã Thôn Bách Phương 3, xã An Thắng, An Lão, chị Nguyễn Thị Hòa, ở cùng thôn, đang điều khiển xe máy thì bị 2 đối tượng sử dụng xe mô tô Exiter áp sát cướp giật 1 dây chuyền vàng đang đeo trên cổ.

Chị Hoà vội hô hoán, nhưng do đoạn đường vắng người qua lại nên hai đối tượng đã chạy thoát.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo của chị Hoà, CAH An Lão đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, yêu cầu định giá tài sản đối với sợi dây chuyền vàng của chị Hoà. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Lão kết luận, sợi dây chuyền vàng có trị giá 4.970.000 đồng.

Ngày 23-6, CAH quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 2 điều 171 BLHS và xác lập chuyên án 620G để tập trung điều tra làm rõ.

Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP và đồng chí Phạm Hữu Điều, Phó Bí thư thường trực huyện An Lão khen thưởng CAH An Lão

 Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, ngày 26-6, CAH An Lão đã phá thành công chuyên án 620G, bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Vũ Minh H., sinh 1986, ở xã Thái Sơn, huyện An Lão, khi chúng đang chuẩn bị hành lý để bỏ trốn. 

Qua khai thác mở rộng án, Vũ Minh H. khai nhận đã cùng Nguyễn Hùng V., sinh 1986, ở xã Thái Sơn, huyện An Lão, gây ra vụ cướp dây chuyền của chị Nguyễn Thị Hòa. Sau khi gây ra vụ án ở thôn Bách Phương 3, H. cùng V. còn gây ra một vụ cướp giật tài sản là sợi dây chuyền bằng vàng của người dân tham gia tại địa bàn huyện thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, Kiến Thụy.

Sau khi cướp giật được tài sản, chúng phóng xe máy về địa bàn quận Kiến An, bán sợi dây chuyền vừa cướp được tại cửa hàng vàng bạc trên đường Trần Thành Ngọ được 4.200.000 đồng, sau đó chia nhau mua ma tuý về sử dụng. CAH An Lão tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra mở rộng án. 

Tiếp đó, vào ngày 28-6, CAH An Lão đã tập trung lực lượng, bắt 2 đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Lão, gồm Lê Văn Duyệt, sinh 1970, ở xã Tân Dân, An Lão và Ngô Xuân Trung, sinh 1997, ở xã An Thắng, An Lão, cùng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. 

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP, Phó trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của cán bộ chiến sỹ CAH An Lão trong thời gian vừa qua, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Đại tá Lê Nguyên Trường yêu cầu CAH cần tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công tội phạm và tập trung truy bắt đối tượng trong vụ cướp giật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông