Tóm gọn kẻ trộm lợi dụng đêm oi nóng "đột vòm"

15:44 15/06/2020

Cơ quan CSĐT-CAH Kiến Thụy vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Quý, sinh 2003, trú tại thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Đối tượng Quý tại Cơ quan CSĐT
Đối tượng Quý tại Cơ quan CSĐT

Trước đó, vào cuối tháng 4-2020, CAH Kiến Thụy nhận được đơn trình báo của gia đình bà Đoàn Thị Quyên, sinh 1962, ở thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy về việc: vào khoảng 1h30’ sáng, ngày 28-4, gia đình bà bị mất cắp tài sản là 1 chiếc điện thoại Iphone 6s plus và số tiền 3.860.000 đồng.

Ban công tầng 2 của một gia đình bị Quý đột nhập trộm cắp tài sản
Ban công tầng 2 của một gia đình bị Quý đột nhập trộm cắp tài sản

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ án, CAH Kiến Thụy đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Sau khi tiến hành các biện pháp điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT CAH Kiến Thụy đã xác định được đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Quý. Qua đấu tranh, Quý khai nhận, lợi dụng thời tiết nắng nóng kéo dài, các hộ gia đình ở khu vực nông thôn thường chủ quan mở cửa tầng 2 để ngủ cho mát. Thấy sơ hở đó, cứ chập choạng tối, Quý lại một mình dắt xe máy đi đảo quanh huyện dình mò các hộ gia đình sở hở và thường leo tường đột nhập, trộm cắp tài sản vào khoảng  1-2h đêm, khi gia chủ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Các
Đối tượng Quý kể lại quá trình trộm cắp tài sản

  

Bên cạnh đó, Quý còn thừa nhận đã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 29-4, nhận thấy tầng 2 nhà ông Bùi Văn Thính, sinh 1963 mở cửa, nhân lúc gia chủ ngủ say, Quý trèo tường, vượt qua lan can tầng 2, đột nhập vào nhà lấy đi 1 máy tính Laptop Dell, 1 điện thoại Sony xperia 601so và số tiền 1,9 triệu đồng.

Tiếp đó, với phương thức thủ đoạn tương tự, Quý lẻn vào nhà bà Đỗ Thị Hương, sinh 1976, thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, lấy cắp 1 điện thoại Samsung J7 pro. Và tiếp tục đột nhập vào nhà anh Nguyễn Khắc Phùng, sinh 1974, ở gần đó, trộm cắp 1 điện thoại Xiaomi Redmi Note 8, 1 điện thoại iphone 6 và số tiền 1,3 triệu đồng.

Tang vật vụ án
Vật chứng liên quan đến vụ án

Số tài sản trộm cắp được, Quý để phục vụ tiêu xài cá nhân. Hiện toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án đã được  Cơ quan CSĐT, CAH Kiến Thụy thu giữ được.

Trường Giang

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông