Cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao” của những kẻ buôn người (kỳ 2)

17:13 22/08/2022

Đường dây đưa người sang Campuchia lao động “việc nhẹ, lương cao” được bọn tội phạm thiết lập rất bài bản, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn lừa đảo tinh vi, coi mạng người như một món hàng hóa: mua đi-bán lại-chuộc về. Cuộc giải cứu các nạn nhân gây tổn hại nặng nề về tinh thần và tiền bạc cho những gia đình có con em không may rơi vào tròng của bọn buôn người, là học phí đắt giá cho những ai còn nhẹ dạ cả tin với lời mời hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao”. Đây cũng là bài học không bao giờ cũ cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên…

VỠ MỘNG NƠI XỨ NGƯỜI

Sau  khi thống nhất được thời gian, những ngày cuối tháng 3-2022, Văn Anh bảo các cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và Nguyễn T. về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi tập trung tại nhà hắn để di chuyển sang Campuchia thực hiện giấc mơ “việc nhẹ, lương cao”. Trước khi đi, gã “bố nuôi” bảo các cháu chụp ảnh chân dung và cung cấp thông tin cá nhân để gửi “Vàng” và “Cẩu” ở Campuchia để làm các thủ tục xuất cảnh.

Một nạn nhân của nạn buôn bán người

Thực tế, có cháu chưa có CMND hoặc CCCD nên ở đầu đường dây buôn người làm thủ tục đưa người qua Campuchia sẽ “soạn” một số giấy tờ giả, dán ảnh các cháu. Đường dây này còn chuẩn bị sẵn các tài khoản ngân hàng để khi cớ sự xảy ra, thân nhân các bị hại muốn chuộc con em mình từ Campuchia về thì sẽ chuyển vào số tài khoản do chúng chỉ định. Một trong những tài khoản này mang tên “Ngo Hong Hanh” mở tại ngân hàng MB Bank, thực chất chỉ là tài khoản “ma”.

Do thấy trên các trang mạng xã hội Facebook có đăng tìm người mở tài khoản ngân hàng để chạy quảng cáo có trả phí nên Ngô Hồng Hạnh, sinh 2001, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đã liên hệ với người đăng tìm. Được hướng dẫn, Hạnh mở rất nhiều tài khoản tại các ngân hàng MSB, ACB, Techcombank, SHN, TP Bank, VP Bank và MB Bank ở quanh khu vực thành phố Hà Nội để bán. Mỗi tài khoản mở thành công, Hạnh sẽ được trả công 200.000 đồng. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, Hạnh cung cấp số tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu cho người thuê mở.

Do không sử dụng các tài khoản đã mở nên Hạnh không biết người đã thuê mở sử dụng vào mục đích gì, giao dịch ra sao. Đây là việc làm hết sức tùy tiện bất cẩn bởi một khi tội phạm sử dụng các tài khoản trên vào hành vi phạm tội thì Ngô Hồng Hạnh không thể đứng ngoài vòng quan sự. Mới thấy đường dây đưa người sang Campuchia lao động “việc nhẹ, lương cao” được bọn tội phạm thiết lập rất bài bản, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn lừa đảo tinh vi, coi mạng người như một món hàng hóa: mua đi-bán lại-chuộc về.

Trở lại với chuyến đi của bốn cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và Nguyễn T sang Campuchia. Chuẩn bị xong xuôi, Văn Anh đưa các cháu xuống nhà em họ ở phường Tràng Cát, quận Hải An tập kết chờ nửa đêm thì gọi một xe ô tô (loại taxi 7 chỗ ngồi) đến đón đưa tất cả di chuyển lên bến xe Nước Ngầm, Hà Nội với giá 1,7 triệu đồng.

Trên đường đi, để động viên các cháu an tâm Văn Anh có nói là sẽ đón Vũ - con trai hắn - đang ở Hưng Yên để cùng đi sang Campuchia. Đón Vũ xong, lên Hà Nội nghỉ đến rạng sáng thì mọi người ra bắt xe giường nằm vào TP Hồ Chí Minh. Trước khi xe chạy, Văn Anh làm “động tác giả” nói nhà có “người bị ốm” nên bảo Vũ quay về và không đi cùng nữa. Khi xe di chuyển đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh thì tất cả xuống và nghỉ tại một nhà nghỉ ven đường (không rõ địa chỉ). Sau đó, tất cả đến TP Huế và nghỉ tại đây 2 ngày trước khi bắt xe di chuyển vào bến xe Miền Đông ở TP Hồ Chí Minh.

Từ bến xe Miền Đông, Văn Anh tiếp tục đưa 4 cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và Nguyễn T. lên 2 xe ô tô di chuyển đến một nhà nghỉ ở khu vực tỉnh Tây Ninh. Hôm sau, mọi người đi ô tô đến một nhà nghỉ khác đón thêm 2-3 người (chắc cũng đang đi tìm việc nhẹ, lương cao) rồi đến một quán nước ở gần cửa khẩu Tây Ninh thì dừng lại. Tại đây, tới lượt Văn Anh “động tác giả” nói có là quên thuốc điều trị HIV ở nhà nghỉ, phải quay lại lấy, bốn cháu cứ đợi sẽ có người dẫn sang Campuchia để đưa tới chỗ làm việc, “bố nuôi” sẽ quay lại và sang với các con.

Rời của khẩu, Văn Anh lặn mất tăm, còn Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và Nguyễn T. được đưa tới sát đường bằng xe máy rồi đi bộ qua đường tiểu ngạch sang Campuchia đến một sòng bài. Một người nam giới đón các cháu đưa cho mỗi người một CMND giả có gắn ảnh và thông tin của họ.

Tất cả được làm việc và sinh hoạt tại tầng 8 của sòng bài, công việc ban đầu là ngồi tư vấn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên máy tính, ngày làm việc 12 tiếng, tiền công 20 USD/ngày. Công việc gò bó, sinh hoạt ăn uống kham khổ, còn bị quát nạt dọa dẫm, lúc này mấy đứa trẻ dần tỉnh mộng.

Chúng càng hốt hoảng hơn được một người quản lý song bài thông báo: gã đã mua mỗi người với giá 2.400 USD, muốn về thì phải trả ngần ấy tiền chuộc, cấm đi ra khỏi khu vực sinh hoạt và làm việc. Đến lúc này chúng hoàn toàn vỡ mộng “việc nhẹ, lương cao” mới biết là đã bị lừa bán sang Campuchia. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, chúng liên lạc về gia đình kể lại sự việc và nhờ bố mẹ tìm phương án giúp đỡ nhanh chóng đưa tất cả trở về Việt Nam.

HỌC PHÍ ĐẮNG CHÁT

Trong khi lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đang ráo riết vào cuộc điều tra thì gia đình các cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và Nguyễn T.  liên tục nhận được tin nhắn từ các con thông báo địa điểm đang cư trú tại Campuchia và đề nghị gia đình mau chóng mang tiền sang chuộc về: không nhanh họ sẽ bán cho chủ khác sẽ phức tạp hơn, lúc đó bị bắt ký hợp đồng như đeo gông vào cổ, không làm được sẽ bị đánh, bỏ đói…

Một nạn nhân được giải cứu trở về với gia đình

Những lời hối thúc của các con như dao cắt lòng bậc làm cha làm mẹ. Các gia đình đều tất tả chạy vạy lo tiền nong rồi giao cho bố 2 cháu Nguyễn L. và Nguyễn T. Ngày 20-4-2022, bố 2 cháu đến cửa khẩn Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới và di chuyển đến thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia để tìm cách liên hệ chuộc 4 cháu.

Tại đây, bố cháu Nguyễn L. liên lạc được với con trai thì cháu cho biết vẫn đang ở sòng bài Casino Yong Yuan gần cửa khẩu tỉnh An Giang. Đến tối 22-4, bố cháu Nguyễn T. lại nhận được thông tin từ con trai là Vũ Q., Nguyễn L. và Tạ P. đã bị chuyển sang sòng bài tên là Hai Con Voi và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền chuộc ngay, nếu không T. tiếp tục bị chuyển đến sòng bài khác. Sự việc mau lẹ, diễn biến của tình hình ngày càng có chiều hướng xấu khiến các bậc phụ huynh càng khổ não, càng cuống.

Ngay sau đó, bố cháu Nguyễn T. đã liên lạc và thỏa thuận được với người quản lý sòng bài số tiền sẽ trả để đưa T. về là 2.600 USD (tương đương 57.600.000 đồng), hình thức sẽ chuyển tiền qua số tài khoản 2432012xxxxx mang tên Ngo Hong Hanh mở tại ngân hàng MB Bank như đã đề cập ở phần trên. Sau  khi giao dịch thành công, cháu Nguyễn T. được đưa ra sảnh sòng bài Casino Yong Yuan thì được bố đón và đưa về Phnôm Pênh.

 Sáng 23-4-2022, thông qua Nguyễn T., bố cháu Nguyễn L. đã nói chuyện, trao đổi được với người quản lý của ba cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và thỏa thuận sẽ trả 10.000 USD (tương đương 239.300.000 đồng), hình thức sẽ chuyển tiền qua số tài khoản 25387xxxx mang tên Tran Hong Son mở tại ngân hàng VP Bank.

Chuyển tiền xong, bố hai cháu Nguyễn T. và Nguyễn L. đã đến sòng bài Hai Con Voi đón 3 cháu còn lại và đưa về Phnôm Pênh. Sáng 25-4, mọi người di chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài về Việt Nam rồi lên máy bay ra Hải Phòng. Ngày 26-4, các phụ huynh đã đưa các cháu đến Cơ quan CSĐT - CATP khai báo.

Hành vi lôi kéo, gian dối, lừa gạt các cháu cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và Nguyễn T. (đều chưa có giấy tờ theo quy định của Nhà nước về xuất cảnh) sang Campuchia để làm việc tại các sòng bài nhằm hưởng lợi số tiền phần trăm mà “Vàng” và “Cẩu” hứa hẹn trả của Nguyễn Văn Anh có dấu hiệu của tội Mua bán người được quy định tại Điều 150-BLHS. Ngoài ra, khi Văn Anh thực hiện hành vi trên, các cháu Vũ Q., Tạ P. và Nguyễn T. theo Giấy khai sinh đều chưa 16 tuổi nên đối tượng còn có dấu hiệu của tội Mua bán người dưới 16 tuổi, được quy định tại Điều 151-BLHS.

Vào cuộc truy bắt nhiều ngày nhưng Nguyễn Văn Anh đều vắng mặt không ở địa phương, người thân quen của hắn cho các trinh sát biết: Sau khi đưa 4 cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P. và Nguyễn T., khoảng 20 ngày sau, hắn có đảo về qua nhà rồi biến mất. Quá trình điều tra xác minh sau này cho thấy, Văn Anh tham gia vào đường dây buôn người sang Campuchia chỉ là “thuận tay” chứ việc chính hắn là một mắt xích của đường dây tội phạm về ma túy liên tỉnh. Hắn là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 26-6-2022, khi đang vận chuyển ma túy đến điểm giao dịch Nguyễn Văn Anh bị lực lượng trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh đón lõng bắt gọn, tang vật thu giữ gồm: 400 gam ma túy đá (có chứa thành phần Methamphetamine và Ketamine) và 1.000 viên thuốc lắc. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Khoản 4 Điều 251-BLHS.

Tội chồng lên tội, kẻ buôn người và mua bán “hàng trắng” rồi sẽ phải trả giá đắt, song qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát Hình sự thêm một lần nữa cảnh báo: Hiện nay, tình hình công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời, kêu gọi qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao, không mất chi phí đi lại... của các đối tượng trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước được người dân địa phương cứu kịp thời

Trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài, cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc; đặc điểm, thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó như thế nào.

Cần tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình, người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình, thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh. Khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài, cần tìm hiểu kỹ, liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan Công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý.

Mọi thông tin xin liên hệ Đồng chí Trung tá Khúc Thanh Tuấn - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0985627799.

PHÚC NGỌC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông