Cần làm rõ quy định về nhiệm vụ, chức năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

09:24 24/08/2018

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 23-8., Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp, ĐBQH khóa XIV chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Bình, Chuẩn đô đốc, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (ĐBQH Hải Phòng) phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 chương, 48 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; quản lý nhà nước, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan; bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại diện Vùng 1 Cảnh sát biển phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định sự cần thiết của việc ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình hiện nay, tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện để lực lượng CSB thực thi pháp luật trên biển.

Các đại biểu cho rằng, trong quá trình dự thảo xây dựng Luật cần xác định rõ hơn nữa phân cấp quản lý, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động tránh sự chồng chéo với các lực lượng khác: Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư… không để tạo khoảng trống pháp lý trên biển; phạm vi hoạt động của CSB nên từ đường biên giới quốc gia trên biển trở ra để phù hợp với năng lực, trang bị phương tiện.

Trong công tác phối hợp hoạt động trên biển, các đại biểu cho rằng dự thảo Luật nêu rõ quyền hạn, nhiệm vụ phối hợp cụ thể giữa các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, trong tình huống khẩn cấp thì phối hợp ra sao, xử lý tàu nước ngoài vi phạm phối hợp như thế nào để tránh trùng lặp; quy định rõ trách nhiệm xử lý trong phạm vi của các lực lượng..

Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng nêu ý kiến góp ý về từ ngữ, câu chữ sử dụng trong dự thảo luật cho phù hợp và thống nhất.

 Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân (ĐBQH Hải Phòng) tiếp thu ý kiến của đại biểu

Đồng chí Lã Thanh Tân thay mặt Đoàn ĐBQH Hải Phòng tiếp thu đầy đủ 12 ý kiến đóng góp của các đại biểu, tập hợp để phản ánh tại diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp tới.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông