Cần tăng cường giải pháp tránh ùn tắc giao thông tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

16:17 26/03/2020

Sáng 26/3, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các ngành chức năng, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra công tác tổ chức kiểm soát dịch COVID-19 tại các điểm giao thông gồm: chốt số 2 phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống QL.10 (huyện An Lão); chốt số 3 phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 353 (quận Dương Kinh) và chốt số 4 đặt phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356 (quận Hải An).

Qua kiểm tra thực tế công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đồng chí Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai các hoạt động tại chốt kiểm soát dịch. Tại chốt kiểm dịch phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356 (quận Hải An), trong ngày 25/3/2020 qua kiểm tra người và hành khách trên các phương tiện qua chốt đã phát hiện 1 trường hợp bị sốt 39 độ, cán bộ làm nhiệm vụ đã phối hợp với chính quyền và y tế địa phương kiểm tra thông tin, yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà.

Đo thân nhiệt đối với hành khách đi trên xe khách đến Hải Phòng

Đối với chốt kiểm soát phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 353 (quận Dương Kinh), qua kiểm tra thực tế cho thấy khu vực này lưu lượng xe qua lại đông, Phó Chủ tịch yêu cầu chính quyền địa phương  cần tăng cường bổ sung thêm lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, đồng thời thực hiện kiểm tra toàn bộ các phương tiện qua lại.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến cũng đề nghị chính quyền địa phương cùng ngành chức năng phải tuyệt đối lưu ý đến vấn đề bảo hộ cho cán bộ tham gia trực chốt, động viên cán bộ tham gia làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đồng thời phải đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, sinh hoạt cho lực lượng làm việc tại chốt.  Tại các chốt kiểm soát, Phó Chủ tịch cũng nhắc nhở lực lượng chức năng phải có những giải pháp điều tiết giao thông, có những cách làm để giải phóng các phương tiện tránh để xảy ra ùn tắc giao thông và lưu ý bổ sung thêm một số biển chỉ dẫn, hạn chế tốc độ, tuyên truyền vận động người dân và hành khách khai báo trung thực lịch trình di chuyển, khai báo y tế để góp phần hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan vào địa bàn thành phố, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hồng Hải 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông