Hai kẻ trộm U70

17:55 12/02/2020

Phát hiện chiếc xe máy để tại sân khu tập thể số 80 Phan Đình Phùng (Hạ Lý, Hồng Bàng) không có người trông coi, hai tên trộm U70 đã dùng vam phá khóa trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 18 giờ điều tra truy xét nhanh, Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Hồng Bàng phối hợp Công an phường Hạ Lý đã tóm gọn hai đối tượng…

Đối tượng Nguyễn Bá Giang

Đó là Nguyễn Bá Giang, 59 tuổi, trú tại 734 đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân và Nguyễn Hùng Hải, 64 tuổi, trú khu tập thể Vạn Mỹ, Ngô Quyền đều là đối tượng có tiền án. Một được thuê làm bảo vệ, nhưng cũng không an phận, một không việc làm. Cặp cạ với nhau, cả hai bàn tính chuyện phạm pháp lấy tiền ăn tiêu.

Đối tượng Nguyễn Hùng Hải

Khoảng 16h ngày 9-2, Giang đến nhà Hải rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đi, chúng mang theo vam phá khóa xe máy và một số “dụng cụ” làm phương tiện hành nghề. Sau khi lượn qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, Giang và Hải phát hiện một chiếc xe mô tô Honda Airblade mang BKS 16N97026 đang để tại sân khu tập thể số 80 Phan Đình Phùng (Hạ Lý, Hồng Bàng), đã dùng vam phá khóa trộm cắp…

Chiếc xe đối tượng sử dụng gây án

Đến khoảng 17h55, nhận được tin báo của anh Đào Quốc Doanh, SN 1983, tạm trú 3/84 Phan Đình Phùng, Hạ Lý về việc mất trộm chiếc xe trên. CAP Hạ Lý đã báo cáo đồng chí Trưởng CAQ cho ý kiến chỉ đạo.  

Lãnh đạo CAQ chỉ đạo Đội CSHS - CAQ chủ công phối hợp CAP Hạ Lý điều tra làm rõ vụ việc. Chỉ sau một thời gian ngắn, việc điều tra truy xét đã có kết quả.

Chiếc xe tang vật

Đến sáng 10-2, lực lượng Công an đã thu hồi tang vật; đồng thời tạm giữ hai đối tượng Giang, Hải để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội… 

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông