CAQ Hồng Bàng: Liên tiếp triệt phá các chuyên án trộm cắp, cướp giật tài sản

11:07 10/06/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc CATP, Quận ủy - HĐND- UBND quận Hồng Bàng, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ trong chưa đầy một tháng, lực lượng CAQ Hồng Bàng đã xác lập, xóa phá liên tiếp nhiều chuyên án trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH.

 

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP biểu dương, khen thưởng CAQ Hồng Bàng

Điển hình, CAQ đã điều tra, xóa phá thành công chuyên án 520C truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ Cướp giật tài sản xảy ra ngày 18-4 tại số 61 An Lạc 3, phường Sở Dầu. Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 18-4, anh Hoàng Mạnh Thắng, sinh 1979, ở An Lạc 2, phường Sở Dầu đi bộ từ nhà đến siêu thị Mega Market để mua đồ.

Khi đến trước khu vực cửa nhà số 61 An Lạc 3 thì bị 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Sirius màu đen trắng không rõ BKS cướp giật 1 điện thoại Samsung galaxy J5 Plus màu xám rồi bỏ chạy. Xét thấy vụ án xảy ra có tính chất rất nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, lực lượng CAQ Hồng Bàng đã xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 520C để tập trung đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, CAQ Hồng Bàng xác định nhóm đối tượng trên là Đỗ Tiến Học và Phạm Văn Quyền. Ngày 7-5, đối tượng Đỗ Tiến Học đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng Phạm Văn Quyền.

 

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP phát biểu tại lễ khen thưởng

Tiếp đó, vào tháng 5-2020, CAQ Hồng Bàng đã phá thành công Chuyên án 520T đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thành Chung, sinh 1977, ở Nguyên Hồng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân về hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn “đột vòm”. Trước đó, ngày 1-5, tại cửa hàng số 52 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian đã cắt mái tôn, lẩn vào nhà trộm cắp các loại máy hàn cùng một số tài sản khác có trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CAQ Hồng Bàng đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, tài liệu phá án. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng các nghi phạm, đơn vị xác định nổi lên đối tượng Nguyễn Thành Chung. Ngày 21-5, Đội Điều tra hình sự CAQ phối hợp cùng CAP Sở Dầu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Chung khi hắn đang thực hiện hành vi trộm cắp tại cửa hàng máy xây dựng Thống Nhất, ở ga Thượng Lý, phường Sở Dầu.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ, Chung khai nhận đã trộm cắp các loại máy hàn của cửa hàng số 52 đường Hùng Vương. Ngoài ra, hắn còn khai đã sử dụng công cụ như: kìm, kéo để cắt mái tôn trộm cắp tài sản của 2 cửa hàng khác trên địa bàn phường.

Một chuyên án nữa ghi dấu ấn của lực lượng CAQ Hồng Bàng phải nhắc đến là chuyên án 196T đấu tranh với đối tượng Trương Ngọc Thành, sinh 1969, ở Tản Viên, phường Thượng Lý cùng đồng bọn trộm cắp tài sản. Cụ thể, trong quá trình đấu tranh chuyên án đối với đối tượng Trương Ngọc Thành cùng đồng bọn nghi vấn trộm cắp tài sản thì đến ngày 27-5, CAQ Hồng Bàng nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Huế, sinh 1978, ở Đội Văn, phường Trại Chuối về việc khoảng 00h50 cùng ngày tại xưởng làm bún của nhà chị bị kẻ gian phá cửa trộm cắp mất 3 xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave.

Tập trung điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT CAQ Hồng Bàng xác định Trương Ngọc Thành, đối tượng hiện đang nằm trong chuyên án 169T cùng đồng bọn nằm trong diện nghi vấn có liên quan đến vụ trộm cắp trên. Ngày 28-5, Đội Điều tra hình sự phối hợp cùng CAP Trại Chuối đồng loạt triệu tập các đối tượng: Trương Ngọc Thành; Nguyễn Đức Ngọc, sinh 1990, Nguyễn Trung Cường, sinh 1987, cùng ở Đội Văn, phường Trại Chuối và Hoàng Văn Nam, sinh 1987, ở Lãm Hà, quận Kiến An để đấu tranh làm rõ. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 Như vậy, chỉ trong 2 ngày, lực lượng CAQ Hồng Bàng đã bắt được toàn bộ ổ nhóm đối tượng trộm cắp xe mô tô trong nhà dân; thu giữ toàn bộ các xe mô tô bị trộm cắp và làm rõ được đối tượng tiêu thụ do người khác phạm tội mà có.  

 

Trung tá Đinh Trọng Chiềm, Trưởng CAQ Hồng Bàng báo cáo về các chuyên án

Bên cạnh việc đấu tranh, phá thành công các chuyên án, lực lượng CAQ Hồng Bàng còn nhanh chóng điều tra làm rõ 2 vụ trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, CAQ đã triệt phá thành công vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào khoảng 8h ngày 23-5 ở Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, bắt đối tượng Ngô Minh Vương, sinh 1989, ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo; phá vụ trộm cắp tài sản tại quán game FunZone, ở Chương Dương, phường Hạ Lý xảy ra vào ngày 21-5, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Minh Sơn, sinh 1990, ở phường Phan Bội Châu và Nguyễn Đình Hoàng, sinh 1996, ở xã An Tiến, huyện An Lão.

Có thể nói, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, lực lượng CAQ Hồng Bàng đã xác lập, xóa phá liên tiếp 2 Chuyên án trộm cắp, 2 vụ Trộm cắp tài sản và 1 Chuyên án Cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn; bắt giữ 9 đối tượng có liên quan, nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân. Qua đó, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Ghi nhận và biểu dương thành tích của các CBCS CAQ Hồng Bàng, sáng 10-6, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP đã trực tiếp đến động viên, khen thưởng lực lượng CAQ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP biểu dương lực lượng CAQ Hồng Bàng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, vượt mọi khó khăn, linh hoạt, sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đề nghị thời gian tới, CBCS CAQ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được; đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Ngân Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông