CAQ Ngô Quyền: Đẩy mạnh công tác bảo đảm TTATGT-TTĐH trên các tuyến đường trọng điểm

09:28 31/05/2019

Thực hiện thông báo 113 của UBND thành phố về lập lại TTATGT - trật tự đường hè trên các tuyến đường trọng điểm, thời gian qua, UBND quận Ngô Quyền đã nghiêm túc triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng công an.

Trước đây, trên địa bàn quận Ngô Quyền, một số tuyến phố chính như Trần Phú, Cầu Đất, Lạch Tray, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Hồng Phong, Lê Thánh Tông, vẫn xảy ra tình trạng bán hàng quán trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường để trông giữ xe, gây mất TTATGT đối với người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.

Thự hiện chỉ đạo của UBND quận Ngô Quyền, công an các phường đã huy động lực lượng tham gia, phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Quản lý đô thị quận, các ban ngành, đoàn thể để xử lý các trường hợp vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Tiêu biểu như trên tuyến đường Lạch Tray vốn là khu vực tập trung nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng như Đài tưởng niệm liệt sỹ, Công viên - Cung Văn hoá hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa thanh niên…CAP Lạch Tray đã cử CBCS tham gia cùng đoàn giám sát của quận, đảm bảo quân số ứng trực từ 7h đến 22h hàng ngày, nhất là trong những khung giờ cao điểm như 7 đến 9h, 17 đến 22h.

Bên cạnh việc nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm TTATGT-TTĐH-VSMTĐT, lực lượng công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, yêu cầu các hộ cam kết không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh tiếp tục tái diễn.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích