CATP khen thưởng anh Trần Hữu Dân dũng cảm bắt tội phạm

15:35 06/11/2009

Chiều 5-11, tại UBND phường Quán Trữ, quận Kiến An, đại tá Đỗ Hữu Ca,Phó giám đốc Công an thành phố thay mặt Đảng uỷ, Giám đốc CATP đã đếntrao giấy khen và phần thưởng của Giám đốc CATP cho anh Trần Hữu Dânvừa dũng cảm bắt tội phạm.

Đại tá Đỗ Hữu Ca trao giấy khen và phần thưởng cho anh Trần Hữu Dân
Đại tá Đỗ Hữu Ca trao giấy khen và phần thưởng cho anh Trần Hữu Dân

Như báo ANHP đã đưa tin, 17h ngày 18-9, chị Nguyễn Thị Uyên, sinh năm 1960, ở thôn Chợ Cầu, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, đi xe máy chở theo một cháu nhỏ trên đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường Lãm Hà) thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy với tốc độ cao, giật chiếc túi xách (bên trong đựng 8,1 triệu đồng) rồi định tẩu thoát.

Nghe tiếng hô hoán của chị Uyên, đồng chí Vũ Kim Hiếu, binh nhất, chiến sỹ Đội lái xe chiến đấu, Phòng PC22 – CATP trên đường từ đơn vị về nhà đã kịp thời truy đuổi đối tượng. Biết có người đuổi theo, 2 tên cướp cho xe ngoặt vào khu chợ Đầm Triều, phường Quán Trữ định lẩn trốn thì bị đồng chí Hiếu lao thẳng xe máy vào xe làm chúng văng ra khỏi xe.

Đúng lúc đó, anh Trần Hữu Dân, sinh năm 1972, ở nhà số 757, đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An,  đang sửa xe máy bên đường đã lao ra cùng đồng chí Hiếu bắt gọn tên tên cướp vừa ngồi sau xe, thu tang vật và bàn giao cho Công an phường Quán Trữ giải quyết.

Ngay sau đó, Công an quận Kiến An đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng còn lại và điều tra mở rộng án.

Nhân dịp này, UBND phường Quán Trữ cũng đã tặng giấy khen cho anh Trần Hữu Dân.

Cùng ngày, đại tá Đỗ Hữu Ca cũng đã trao giấy khen và thưởng 2 triệu đồng cho đồng chí Vũ Kim Hiếu. 


THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông