CATP khen thưởng CAQ Đồ Sơn

17:14 19/11/2019

Chiều 19-11, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP đã đến thăm, động viên, biểu dương và trao thưởng CBCS CAQ Đồ Sơn lập thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn; Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn.

 

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo quận Đồ Sơn biểu dương, trao thưởng CBCS CAQ Đồ Sơn

Trước đó, vào chiều 24-10, trên địa bàn TDP Dân Tiến, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã lợi dụng chủ nhà đi vắng, đột nhập vào 3 nhà dân, phá cửa, cậy két sắt để lấy đi số tài sản gồm: 210 triệu đồng tiền mặt; 1,4 cây vàng; 1 máy tính xách tay; 1 điện thoại di động.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án chuyên nghiệp, manh động, CAQ Đồ Sơn đã báo cáo Ban giám đốc CATP xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, điều tra vụ việc.

 

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xách định đối tượng nghi vấn gây án là Nguyễn Đình Cường, sinh 1993, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Ngày 14-11, CAQ Đồ Sơn phối hợp với phòng PC02 – CATP triệu tập đấu tranh với đối tượng Nguyễn Đình Cường. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng khi các gia đình vắng nhà, hắn đã tháo vít song cửa, đột nhập vào nhà và phá két sắt.

Tại thời điểm bắt giữ đối tượng, CAQ Đồ Sơn đã thu giữ tang vật hơn 100 triệu đồng, 1 máy tính xách tay và các vật chứng liên quan đến vụ án. Hiện, Cơ quan CSĐT CAQ Đồ Sơn đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng, tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP điều tra mở rộng vụ án.

Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP đã tặng hoa chúc mừng, động viên và khen thưởng CAQ Đồ Sơn. Đồng chí Phó giám đốc CATP đề nghị, trong thời gian tới, CBCS Công an quận tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, giữ vững ổn định ANTT địa bàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông