CATP khen thưởng Phòng Cảnh sát Môi trường

15:29 22/06/2019

Ngày 14-6, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP đã đến biểu dương và trao thưởng CBCS Phòng Cảnh sát Môi trường-CATP (PC05) đã lập thành tích xuất sắc trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện nhiều vụ việc vi phạm các quy định về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.
ss

 Đại tá Nguyễn Văn Co ỏng, Phó giám đốc CATP phát biểu tại lễ trao thưởng

Điển hình, vào 15h20’ ngày 5-6, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng PC05 phát hiện trên đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, có một số đối tượng đang vận chuyển động vật quý hiếm trên xe ô tô BKS: 14A-322.07.

ss

Thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường -CATP báo cáo kết quả đấu tranh với các đối tượng vi phạm về môi trường

Ngay sau đó, một tổ công tác của Phòng PC05 đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 lồng chứa 8 con chim lạ, mỏ to, nhiều màu sắc.

ss

 CBCS tham dự lễ trao thưởng

Lái xe ô tô BKS: 14A-322.07 là Nguyễn Văn Giáp, sinh 1984, ở phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, khai nhận: số động vật trên là chim cao cát, do Giáp chở thuê từ nhà số 24/8/453 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm đi TP Móng Cái, Quảng Ninh tiêu thụ.

ss

 Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng và trao thưởng CBCS Phòng PC05

Tiếp đó, tổ công tác phối hợp với Công an quận Lê Chân tiến hành kiểm tra hành chính địa chỉ trên, phát hiện tại đây có 3 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Duy Thành, sinh 1988, chủ nhà; Phạm Văn Trung, sinh 1987, ở phường Vĩnh Niệm, là người được Thành thuê đến dọn vệ sinh và chăm sóc động vật nuôi; một người tên là Zhou Yang (khai nhận sinh 1991, ở Hà Nam, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam).

ss

ss
ss

Những cá thể chim và loài rái cá thuộc Phụ lục 1 được phát hiện tại nhà của Nguyễn Duy Thành

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trong nhà của Phạm Văn Trung còn có nhiều động vật quý hiếm, gồm: 14 cá thể là loài rái cá bé thuộc Phụ lục 1 (danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ); 1 mèo rừng; hàng chục cá thể chim khác (trong đó có 2 cá thể loài hồng hoàng, 1 cá thể loài diệc mỏ vằn đều thuộc Phụ lục 1).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ số động vật trên do Thành mua trôi nổi trên thị trường (không được cơ quan chức năng nào cấp phép) đem về nuôi nhốt để chờ bán cho khách kiếm lời. Số chim cao cát vận chuyển trên xe ô tô BKS: 14A-322.07, do Thành bán cho một đối tượng người Trung Quốc ở Móng Cái với giá 30 triệu đồng.

ss
ss

 Chiếc xe phương tiện vận chuyển và số lợn mắc dịch bệnh tang vật thu giữ

Hiện, Phòng PC05 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an quận Lê Chân để tiếp tục điều tra, xử lý, đồng thời chuyển giao toàn bộ số động vật trên cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

Tiếp đó, vào 18h5’ ngày 12-6, tại đoạn QL10, thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện An Lão, Phòng PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-sắt, CATP và Chi cụ Chăn nuôi và thú y Hải Phòng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS: 15C-329.29 do Lê Quang Chuyển, sinh 1990, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên điều khiển, trên xe còn có Trần Đức Lộc, sinh 1986, cùng ở xã Lưu Kiếm.

ss

Lê Quang Chuyển

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên xe có 13 con lợn, trọng lượng từ 50 đến 70kg/1 con, trong đó 3 con đã chết và 10 con bị ốm. Qua tiến hành lấy 5 mẫu nội tạng trên 13 con lợn trên để xét nghiệm, kết quả cả 5 mẫu trên đều dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận: Chiều 12-6, Chuyển và Lộc bàn bạc, thống nhất dùng xe ô tô BKS: 15C-329.29 đi mua lợn ốm, lợn bệnh mang về nhà giết thịt bán cho người tiêu dùng.

ss

Trần Đức Lộc

Theo đó, Chuyển và Lộc điều khiển xe đến nhà đối tượng tên là Sơn, ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, mua số lợn mắc dịch bệnh trên với giá 1,5 triệu đồng/1 con đưa lên xe, khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ.

Mở rộng khai thác các đối tượng, Chuyển và Lộc khai nhận trước đó đã mua được hơn 10 xe lợn mang về giết mổ rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành và các chợ trên địa bàn TP Hải Phòng.

Phòng PC05 đã chuyển giao hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Lão để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông