Lãnh đạo CATP lắng nghe ý kiến nhân dân tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn

23:50 30/11/2020

Chiều 30-11, Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP dẫn đầu Đoàn công tác của CATP tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn. Cùng dự có lãnh đạo quận Đồ Sơn, phường Hải Sơn cùng đại diện các phòng nghiệp vụ CATP.

 

Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Tại phường Hải Sơn, theo ý kiến phản ánh của người dân địa phương, trong thời gian qua, lực lượng CAP luôn làm tốt các mặt công tác được giao. Dưới sự chỉ đạo của CAQ Đồ Sơn, Đảng ủy-UBND phường, tình hình ANCT trên địa bàn luôn được ổn định.

Năm 2020, lực lượng CAP đã tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát lập hồ sơ quản lý số người nước ngoài và Việt kiều tạm trú trên địa bàn; triển khai kế hoạch kiểm tra cư trú định kỳ phục vụ công tác thu thập dữ liệu dân cư, thường xuyên bổ sung tàng thư hộ khẩu để phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu, thực hiện cải cách hành chính; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn tuyên tuyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông; thực hiện ra quân làm trật tự đường hè…

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng thời, CAP cũng làm tốt công tác tuần tra, chốt điểm, kịp thời giải quyết các vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn. Trong năm, lực lượng CAP đã giải quyết dứt điểm 10/10 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phức tạp kéo dài; xử lý 36 vụ phạm pháp hình sự; bắt 19 vụ cờ bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản, 15 vụ ma túy; nhanh chóng điều tra 1 vụ cướp giết…

Bên cạnh đó, lực lượng CAP cũng vận động nhân dân giao nộp 10 quả pháo nổ, 7 dao kiếm tự chế, 1 tuýp sắt. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; nhiều quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh bắt giữ tội phạm; góp phần xây dựng và phát triển KT-XH của địa phương.

 

Quần chúng nhân dân phường Hải Sơn đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhân dân đề nghị CATP tăng cường CBCS cho CAP Hải Sơn. Đồng thời đề nghị lực lượng công an tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đường hè; tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn cho quần chúng nhân dân về các thủ tục hành chính; tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn…

 

Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo địa phương dự hội nghị

Sau khi nghe những ý kiến phản hồi của nhân dân, Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà lực lượng CAP Hải Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, CAP Hải Sơn cần gần dân, sát dân hơn nữa; tập trung tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, xử lý theo đúng quy định; làm tốt công tác tiếp dân, bổ sung cho nhân dân về cơ sở dữ liệu dân cư. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị CAQ Đồ Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng CAP tập trung tuần tra, kiểm soát tình hình ANTT dịp lễ, Tết; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm…

Ngân Phạm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông