Câu lạc bộ Công an hưu trí Hải Phòng - Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

19:47 06/07/2019

Sáng ngày 6-7, Câu lạc bộ Công an hưu trí Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2019. Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP đến dự.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP với các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí Hải Phòng

6 tháng đầu năm 2019, Câu lạc bộ Công an hưu trí Hải Phòng đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: tổ chức hành hương, thăm quan, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thăm khu kinh tế nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo). Câu lạc bộ phát động hội viên tiếp tục tham gia sáng tác thơ văn, giao lưu với các câu lạc bộ thơ trong thành phố; phát động đăng ký tham gia Giải cầu lông Công an hưu trí Hải Phòng – Báo An ninh Hải Phòng năm 2019… Câu lạc bộ cũng làm tốt công tác hiếu nghĩa, thăm hỏi, chúc thọ các bác hội viên cao tuổi, thắt chặt thêm nghĩa tình đồng chí, đồng đội cùng gắn bó, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP tặng quà Câu lạc bộ Công an hưu trí Hải Phòng 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Câu lạc bộ Công an hưu trí Hải Phòng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, trong đó duy trì định kỳ sinh hoạt hội viên, họp mặt hội viên nhân dịp kỷ niệm 74 năm truyền thống lực lượng CAND (19/8), chuẩn bị tổng kết 3 năm thành lập câu lạc bộ, tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, bầu Ban chủ nhiệm mới, tiếp tục làm tốt công tác hiếu nghĩa, chúc thọ hội viên cao tuổi.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP thay mặt Ban giám đốc CATP gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể hội viên Câu lạc bộ Công an hưu trí Hải Phòng, trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của Câu lạc bộ đối với công tác bảo đảm, giữ gìn ANTT ở địa phương. Đồng chí Giám đốc CATP thông báo đến các bác hội viên tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tình hình, kết quả các mặt công tác Công an của CATP, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi, tình hình ANTT thành phố cũng đặt ra cho toàn lực lượng CATP nhiều khó khăn, thách thức, mong muốn các bác hội viên với bề dày kinh nghiệm của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến giúp lãnh đạo CATP và toàn lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông