Chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội, HĐND nhiêm kỳ 2011-2016

16:16 12/02/2011

* Ban thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 28-1-2011về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, bầu cử đại biểu HĐNDTP, HĐND huyện Bạch Long Vĩ và HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành đồng thời vào ngày 22-5-2011. Chỉ thị xác định: Cuộc bầu cử lần này với mục tiêu tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố trong năm 2011.

Đồng thời Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TU, về việc thành lập Ban chỉ đạo của Thành uỷ về công tác bầu cử gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Thành - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, các ông bà: Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP, làm Phó trưởng ban.

* Cùng thời gian này, UBND TP đã ban hành Quyết định số 180, về việc  thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, gồm 25 thành viên, do ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch HĐND TP làm Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP làm Phó chủ tịch thứ nhất, các ông Đan Đức Hiệp - Phó chủ tịch thường trực UBND TP, Nguyễn  Đình Then - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP làm Phó chủ tịch, ông Đinh Thành Công - Giám đốc Sở Nội vụ làm Thư ký ủy ban bầu cử thành phố.


LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông