Chỉ vì một cuốc xe ôm

08:36 18/01/2018

Cùng làm xe ôm tại khu vực cổng Bến xe Lạc Long, phường Minh Khai, Hồng Bàng, 20h45 ngày 6-2-2017, xuất phát từ việc cùng mời chung một người khách nên Phạm Bá Thắng, sinh 1968, ở số 29A, đường Lâm Tường, phường Hồ Nam, Lê Chân và ông Vũ Xuân Thắng, sinh 1968, ở số 2/58 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, Lê Chân, đã nảy sinh mâu thuẫn.

       Thấy Phạm Bá Thắng có ý tranh khách với mình, ông Vũ Xuân Thắng có nói: “Khách này tao mời rồi” thì ngay lập tức Phạm Bá Thắng rút trong túi áo khoác ra một chai thủy tinh đập vào đầu ông. Theo phản xạ, ông Vũ Xuân Thắng quay mặt sang bên trái để né thì chai thủy tinh đập trúng vào vùng thái dương của ông. Chai thủy tinh vỡ rơi xuống khiến vùng đầu, mặt bên phải của ông Vũ Xuân Thắng bị rách da, chảy máu.

       Chưa chịu dừng tay, Phạm Bá Thắng lại tiếp tục lôi trong túi áo ra một chai thủy tinh thứ 2. Thấy vậy, ông Vũ Xuân Thắng đã bỏ chạy vào khu vực trong bến xe, sau đó đi sơ cứu vết thương. Đến sáng 7-2, ông Thắng đến CAP Minh Khai trình báo sự việc.

       Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y thành phố, thương tích do Phạm Bá Thắng gây ra khiến ông Vũ Xuân Thắng bị suy giảm 6% sức khỏe. Đến ngày 7-3, ông Vũ Xuân Thắng đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự, yêu cầu Phạm Bá Thắng phải bồi thường chi phí thuốc men, mất thu nhập do ông phải nằm viện điều trị 14 ngày với tổng số tiền 9.818.000 đồng.

       Đứng trước vành móng ngựa, mặc dù Phạm Bá Thắng loanh quanh chối tội nhưng căn cứ vào lời khai của những người làm chứng, vật chứng đã thu giữ được cùng tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thấy có đủ căn cứ xác định Phạm Bá Thắng đã có hành vi dùng chai thủy tinh đánh gây thương tích đối với ông Vũ Xuân Thắng. Hành vi của bị cáo là dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ, mặc dù thương tích bị cáo gây ra cho bị hại chưa đủ trên 11% sức khỏe nhưng vẫn đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích.

       Xét về nhân thân, năm 2008, Phạm Bá Thắng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố xử phạt 54 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, án tích chưa được xóa. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

       Vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Phạm Bá Thắng 15 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích; buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại về thương tích cho ông Vũ Xuân Thắng 9.818.000 đồng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông